Giải futsal HDBank Cúp quốc gia: Sanvinest Sannatech Khánh Hòa gặp Thái Sơn Nam ở chung kết

Giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh Sahako ở trận bán kết, đội bóng Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đã giành quyền vào chơi trận chung kết Giải futsal HDBank Cúp quốc gia năm 2020. Theo đó, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa sẽ gặp Thái Sơn Nam, đội bóng đã thắng Quảng Nam trong trận bán kết trước đó. Trận đấu diễn ra ngày 26-11, đây là trận chung kết hứa hẹn kịch tính giữa hai nhà vô địch.

Giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh Sahako ở trận bán kết, đội bóng Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (S.ST-KH) đã giành quyền vào chơi trận chung kết Giải futsal HDBank Cúp quốc gia năm 2020. Theo đó, S.ST-KH sẽ gặp Thái Sơn Nam (TSN), đội bóng đã thắng Quảng Nam trong trận bán kết trước đó. Trận đấu diễn ra ngày 26-11, đây là trận chung kết hứa hẹn kịch tính giữa hai nhà vô địch.

TSN đang là đương kim Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2020. Ở giải cúp quốc gia lần này, TSN vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá rất mạnh, bởi với những gì họ đã thể hiện trong loạt trận bất bại từ đầu năm đến nay thì khó đối thủ nào có thể ngáng chân đội bóng được coi là tuyển quốc gia thu nhỏ. Quảng Nam cũng không phải ngoại lệ dù họ đã có trận đấu rất hay khiến cho các chân sút của TSN gặp không ít khó khăn trong suốt hơn 35 phút của trận bán kết (diễn ra vào ngày 24-11) trên sân Đắk Lắk. Ở trận đấu đó, đứng trước dàn cầu thủ có kỹ thuật cao, dày dạn kinh nghiệm trên các đấu trường trong nước, quốc tế bên phía TSN nhưng các cầu thủ Quảng Nam thi đấu thăng hoa, chơi ăn miếng trả miếng khiến cho khung thành đối phương nhiều phen chao đảo. Tuy vậy, thế trận cân bằng do chính Quảng Nam tạo ra cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi sai lầm cá nhân của đội bóng xứ Quảng. Trong một tình huống phòng ngự bất cẩn, đội trưởng Phát Cổn để đối thủ cướp bóng bên phần sân nhà và ngay lập tức họ đã phải trả giá bằng bàn thua. Thịnh Phát là cầu thủ lập công cho TSN trong tình huống ấy. Có được bàn thắng mở tỷ số, tâm lý của các cầu thủ TNS thoải mái hơn và họ bắt đầu tận dụng sự nôn nóng của đối thủ để ra đòn trừng phạt. Minh Trí là cầu thủ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Thịnh Phát ghi thêm bàn thắng, hoàn thành cú đúp giúp TSN giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Quảng Nam và giành quyền vào chơi trận chung kết giải.

 Khổng Đình Hùng (giữa) tỏa sáng ghi bàn giúp Sanvinest Sanatech Khánh Hòa thắng Sahako trong trận bán kết.

Khổng Đình Hùng (giữa) tỏa sáng ghi bàn giúp Sanvinest Sanatech Khánh Hòa thắng Sahako trong trận bán kết.

Ở trận bán kết giữa đương kim vô địch Cúp quốc gia S.ST-KH gặp Sahako cũng diễn ra kịch tính, hấp dẫn không kém. Bước vào trận đấu, S.ST-KH chủ động chơi tấn công nhanh. Đấu pháp ấy của Huấn luyện viên Tạ Đức Dũng đã khiến cho đối thủ lúng túng và mang về cho đội bóng phố biển lợi thế từ quả phạt gián tiếp. Không bỏ lỡ cơ hội, màn phối hợp đá phạt đơn giản nhưng đầy hiệu quả của Phùng Trọng Luân và Khổng Đình Hùng đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho S.ST-KH. Cuối hiệp 1, một cầu thủ S.ST-KH phạm lỗi tổng hợp thứ 6 và họ phải chịu quả penalty, song rất may cầu thủ Tuấn Thành (Sahako) lại sút hỏng. Diễn biến còn lại, cầu thủ hai đội đều thi đấu rất quyết tâm nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Kết quả chung cuộc, S.ST-KH giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Sahako để ghi tên mình vào trận chung kết.

Trận đấu tranh cúp giữa TSN và S.ST-KH được dự đoán sẽ một “bữa tiệc” của bóng đá futsal cả nước.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202011/giai-futsal-hdbank-cup-quoc-gia-sanvinest-sannatech-khanh-hoa-gap-thai-son-nam-o-chung-ket-8195255/