Giải Grammy 2021: Ai sẽ là chủ nhân tượng kèn vàng?

Lễ trao giải Grammy lần thứ 63-2021, dự kiến diễn ra hôm 31-1, đã được dời đến ngày 14-3 tại trung tâm Staples (Los Angeles - Mỹ), với sự dẫn dắt của diễn viên hài Trevor Noah

Bảng đề cử năm nay vắng bóng một số cái tên lớn của làng nhạc pop trong khi nhiều một số ca sĩ chưa nổi lắm lại xuất hiện. Trong 4 giải thưởng quan trọng, Beyoncé nhận tới 2 đề cử trong cùng hạng mục Ghi âm của năm với "Black Parade" và "Savage". Sản phẩm "Black Parade" cũng có tên trong hạng mục ca khúc của năm.

Không như mong đợi

Album "Folklore" mang về cho Taylor Swift 6 đề cử, trong đó có 2 đề cử nằm trong 4 giải thưởng quan trọng (còn được gọi là Big Four) gồm: Album của năm và Ca khúc của năm dành cho "Cardigan".

Dua Lipa và Billie Eilish trở thành cái tên sáng giá của giải năm nay với 6 đề cử. Trong đó, Dua Lipa có 3 đề cử quan trọng gồm: Album của năm với "Future Nostalgia", bản hit "Don’t start now" giành 2 đề cử Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm.

Sau khi chiến thắng tất cả hạng mục lớn ở Grammy 2020, năm nay, Billie Eilish tiếp tục khẳng định mình khi giành 2 đề cử quan trọng là Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm với ca khúc "Every thing I wanted".

Tuy nhiên, bấy nhiêu ngôi sao chưa đủ cho một mùa Grammy như mong đợi. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi tình hình đại dịch Covid-19 trong gần 2 năm qua đã chi phối gần như toàn bộ kế hoạch ra mắt sản phẩm của các nghệ sĩ.

Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, các cửa tiệm, cơ sở bán đĩa nhạc tại Mỹ đóng cửa, nhà phân phối như Amazon cũng hạn chế nhận vận chuyển các sản phẩm vui chơi, giải trí để ưu tiên cho các mặt hàng y tế và dụng cụ chăm sóc sức khỏe.

Thế nên, nhiều nghệ sĩ đã chấp nhận thay đổi toàn bộ kế hoạch phát hành sản phẩm mới của mình. Album "Chromati-ca" của Lady Gaga được xem là một trong những sản phẩm được mong chờ nhất năm vốn dự kiến được phát hành vào ngày 10-4 nhưng đã dời lại vô thời hạn. Album "Alicia" của Alicia Keys, "Notes On A Conditional Form" của ban nhạc 1975, "To Die For" của Sam Smith… cũng không ra mắt cùng lý do.

Tất nhiên, một số nghệ sĩ khác vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu của mình với cuộc "chiến" trên nền tảng nhạc số như The Weeknd, 5 Second Of Summer, Dua Lipa, Pearl Jam, The Strokes, Lil Uzi Vert, Rod Wave… Trong đó, album "After Hours" của The Weeknd là một trong những sản phẩm được đánh giá là xuất sắc. Nhưng, bất ngờ lớn nhất là The Weeknd lại trắng tay đề cử trong cuộc chơi Grammy lần thứ 63 này.

Nhưng sự vắng mặt của các ngôi sao sáng giá chưa phải là bất ngờ lớn nhất. Ba ứng cử viên giải Grammy năm nay ở hạng mục Album nhạc thiếu nhi xuất sắc nhất gồm Alastair Moock & Friends, Dog on Fleas và The Okee Dokee Brothers gây sốc khi yêu cầu viện hàn lâm xóa bỏ tên mình khỏi danh sách đề cử vì cảm thấy không công bằng với nghệ sĩ da màu và nghệ sĩ nữ.

Billie Eilish nhận giải Grammy 2020 và nhiều người dự đoán cô lại thắng lớn ở Grammy 2021

Billie Eilish nhận giải Grammy 2020 và nhiều người dự đoán cô lại thắng lớn ở Grammy 2021

Ba lần sở hữu tượng kèn vàng

Nếu album "Folklore" đánh bại được đối thủ ở hạng mục Abum của năm tại giải Grammy lần thứ 63, Taylor Swift sẽ trở thành nghệ sĩ thứ tư có thành tích 3 lần sở hữu tượng kèn vàng. Taylor Swift là nữ nghệ sĩ đầu tiên thắng giải Album của năm 2 lần (với tư cách là một nghệ sĩ chính) cho album "Fearless" (2009) và album "1989" (2015).

Sau đó, giọng ca nước Anh Adele đã nhanh chóng đuổi kịp thành tích này với 2 chiến thắng cho album "21" (2011) và album "25" (2016). Với chiếc cúp cho "Fearless" vào năm 2009 khi mới 20 tuổi, Taylor Swift đã ghi tên mình trở thành nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử giải thưởng Grammy chiến thắng hạng mục quan trọng này.

Tại giải Grammy năm nay, album "Future Nostalgia" của Dua Lipa đem đến cho khán giả một tầm nhìn mới bằng thứ âm nhạc mang hơi hướng retro, điệu disco đầy hoài niệm, chất nhạc funk pop được phối theo phong cách hiện đại. Dua Lipa đã được gọi là "biểu tượng nữ quyền" mới của nền âm nhạc thế giới bởi sức mạnh và niềm cảm hứng cô gửi gắm vào tất cả tác phẩm của mình.

Trong khi đó, giọng ca 18 tuổi Billie Eilish tiếp tục khẳng định tài năng của mình qua bản hit "Everything I wanted". Trong đó, phần giai điệu với đoạn guitar riff làm ca khúc thêm phần mềm mại và đầy tiếng vang.

Việc khó để có thể đoán ai trong số những ứng viên ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất gồm Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada, Megan Thee Stallion giành tượng kèn vàng cũng làm cho cuộc đua tại giải Grammy 63 thêm "nóng".

Ban tổ chức lễ trao giải Grammy lần thứ 63-2021 mới chỉ xác định được 5 giọng ca sẽ trình diễn tại lễ trao giải năm nay gồm Taylor Swift, Beyoncé, Harry Styles, Dua Lipa và có thể sẽ có thêm Adele. Năm nay, ca sĩ Beyoncé dẫn đầu đề cử Grammy với 9 hạng mục, trở thành nữ nghệ sĩ được đề cử Grammy nhiều nhất trong lịch sử. Theo sau đó là Taylor Swift, Roddy Ricch và Dua Lipa với 6 đề cử.

THỤY VŨ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/giai-grammy-2021-ai-se-la-chu-nhan-tuong-ken-vang-20210302213336387.htm