Giải Grammy 2022: Ngôi sao Olivia Rodrigo thắng lớn, Lady Gaga khóc nhớ huyền thoại mắc bệnh Alzheimer

Olivia Rodrigo, ca sĩ 19 tuổi đã được vinh danh Nghệ sĩ mới xuất sắc giải Grammy 2022, lần thứ 64.

Lễ trao giải Grammy 2022 đã diễn ra đêm 3/4 (sáng 4/4 theo giờ Việt Nam) tại sân vận động MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas, Mỹ. Sự kiện âm nhạc được mong đợi nhất năm nay do diễn viên hài Trevor Noah dẫn dắt. Trước đó, lễ trao giải Grammy lần thứ 64 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1/2022 nhưng do số người mắc COVID-19 tăng đột biến ở Mỹ, buổi lễ đã bị hoãn lại. Các đề cử đã được công bố vào tháng 11/2021, gồm 86 hạng mục.

Olivia Rodrigo – nghệ sĩ mới xuất sắc nhất Grammy 2022 là ai?

Tại Grammy 2022, ‘hiện tượng âm nhạc’ Olivia Rodrigo được vinh danh "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất", đánh dấu sự thăng tiến thần tốc của nữ ca sĩ trẻ này. Bên cạnh đó, Olivia được xướng tên ở 2 giải thưởng phụ khác gồm "Album Pop xuất sắc" với Sour, trình diễn đơn ca Pop xuất sắc.

Ca sĩ Olivia Rodrigo nhận được 3 giải/7 đề cử của Grammy 2022.

Trước đó, Olivia Rodrigo đã được đề cử 7 giải Grammy 2022, bao gồm 4 hạng mục chính quan trọng nhất: album, đĩa hát, bài hát của năm và nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Olivia Rodrigo là "ca sĩ tuổi teen" thứ hai được đề cử hạng mục chính giải Grammy sau Billie Eilish lúc 18 tuổi (năm 2020).

Olivia Rodrigo trở thành ngôi sao nhạc pop từ đầu năm 2021 khi bài hát Drivers License của cô trở thành một hiện tượng văn hóa. Là một bản ballad được đệm đàn piano, Drivers License toát lên tâm trạng, cảm xúc và thể hiện sự kịch tính, kể về một phụ nữ trẻ thổn thức, đau đớn lái xe qua vùng ngoại ô sau cuộc chia tay với người yêu. Drivers License đã đứng đầu bảng xếp hạng hot 100 của Billboard trong 8 tuần liên tiếp vào năm ngoái và giúp màn ra mắt Sour của Olivia Rodrigo được chú ý, thành công vang dội hơn.

Olivia Rodrigo xúc động khi lên nhận giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" của Grammy lần thứ 64.

Olivia Rodrigo lớn lên ở Temecula thuộc quận Riverside, tiểu bang California, Mỹ, có mẹ là người da trắng và bố là người Mỹ gốc Philippines. Nữ ca sĩ sinh năm 2003 lần đầu tiên thành công với tư cách là một diễn viên trong loạt các chương trình nhạc kịch High School Musical, The Musical: The Series của Disney. Năm 2018, cô đã viết bài hát All I Want cho chương trình nhạc kịch, đã lan truyền mạnh mẽ trên TikTok và tài năng của Olivia Rodrigo đã lọt vào mắt xanh của hãng thu âm Geffen Records.

"Tôi chỉ từng thấy mình là một nhạc sĩ", ca sĩ Olivia Rodrigo nói với The Times hồi năm ngoái, "Tôi nhớ lần đầu tiên một bài báo nói Olivia Rodrigo là ngôi sao nhạc pop lớn tiếp theo. Tôi đã nghĩ rằng, có rất nhiều thứ đi cùng với danh hiệu này mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là "ngôi sao nhạc pop". Nhưng tôi sẽ nhận lấy nó nếu có thể".

Olivia Rodrigo trong hình ảnh quảng bá album nhạc đầu tay Sour vào năm ngoái.

Sour là album nhạc đầu tay do Rodrigo kết hợp cùng với Dan Nigro - một nghệ sĩ sáng tác phần lớn nhạc pop hiện đại viết, gồm 11 ca khúc ra mắt hồi tháng 5/2021. Với 11 bản nhạc ở Sour, Rodrigo đã biến hóa với rất nhiều phong cách mà một nữ ca sĩ nhạc Pop có thể đem đến như Ballad, Pop Rock, Indie Pop, Dream Pop, Alternative… Album đầu tay Sour của ca sĩ GenZ sau đó thẳng tiến leo lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng Billboard 200.

"Tôi nghĩ thật đáng thất vọng khi thấy mọi người đánh giá thấp khả năng và tài năng của phụ nữ trẻ. Tất cả âm nhạc đều được lấy cảm hứng từ những dòng nhạc khác, và tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu một cô gái 15 năm nữa muốn viết một bài hát lấy cảm hứng từ thứ mà tôi đã làm. Đó là toàn bộ quan điểm của sự sáng tạo", Olivia Rodrigo nói với The Times.

Lady Gaga khóc trên sân khấu Grammy 2022 vì nhớ huyền thoại Tony Bennett mắc bệnh Alzheimer

Cũng tại lễ trao giải Grammy 2022, ngôi sao ca nhạc Lady Gaga đã rơi nước mắt sau khi biểu diễn đầy xúc động khi nhớ đến người bạn lâu năm và là biểu tượng Grammy, nghệ sĩ Tony Bennett.

Lady Gaga ngồi trên mép sân khấu và khóc, đặt tay lên vai thay cho huyền thoại Bennett ở Grammy 2022.

Lady Gaga đã biểu diễn Do I Love You Love For Sale cùng một video ghi hình Bennett trước khi lễ trao giải Grammy 2022 diễn ra. Sau màn trình diễn xúc động của Lady Gaga, một đoạn video dựng phim hoàn chỉnh của cả hai, nữ ca sĩ ngồi trên mép sân khấu và khóc, đặt tay lên vai thay cho Bennett.

Album Love for Sale của Lady Gaga và Bennett được đề cử cho Album của năm, Bộ đôi/Nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất Grammy 2022. Kết quả, Love for Sale đã giành được giải Album giọng hát pop truyền thống hay nhất, đưa Bennett trở thành người chiến thắng giải Grammy lớn tuổi thứ hai trong lịch sử giải thưởng.

Huyền thoại Tony Bennett 95 tuổi, mắc bệnh Alzheimer vào năm 2021 và nghỉ biểu diễn vài tháng sau đó. Bennett gắn với giải Grammy và được xem là huyền thoại khi ông giành được tổng cộng "20 máy hát" cũng như nhận được "Giải thưởng Thành tựu trọn đời" vào năm 2001.

Bennett và Lady Gaga gặp nhau lần đầu vào năm 2011, sau đó cùng nhau thực hiện album đầu tiên vào năm 2014.

"Khi nhạc jazz bắt đầu… người đàn ông này (Tony Bennett – PV) sáng lên theo một cách thật kỳ diệu", Lady Gaga nói với Billboard năm 2021 trong khi cố kìm nước mắt, khi biết Tony Bennett mắc bệnh Alzheimer. Lady Gaga nói thêm, âm nhạc thực sự có thể giúp những người mắc chứng bệnh ảnh hưởng đến trí nhớ. "Âm nhạc là ma thuật. Âm nhạc là một điều kỳ diệu".

Ca sĩ Chromatica và huyền thoại âm nhạc Tony Bennett đã biểu diễn cùng nhau vào mùa thu năm 2021 One Last Time: An Evening ở thành phố New York. Album đầu tiên họ hợp tác cùng nhau có tên gọi Cheek to Cheek cũng đã giành được giải Grammy 2015 cho "Album giọng hát pop truyền thống xuất sắc nhất".

Quỳnh Hoa

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//giai-grammy-2022-ngoi-sao-olivia-rodrigo-thang-lon-lady-gaga-khoc-nho-huyen-thoai-mac-benh-alzheimer-169220404145103596.htm