Giải hạng nhất: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khẳng định ứng cử viên số 1 lên hạng

Thay tên đổi họ từ Hà Nội B từng đá play-off tranh suất lên V.League mùa rồi với Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) sớm được dự báo là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vé thăng hạng mùa này.

Ở vòng 11 kết thúc lượt đi Giải hạng nhất quốc gia, HLHT là đội duy nhất giành chiến thắng trên sân khách khi đánh bại Bình Định 2-0. Trong khi đó, “hiện tượng” Bình Phước của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Minh Phương lại bất ngờ ngã ngựa 2-4 trước Tây Ninh và Phố Hiến bị Long An cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà. Với kết quả này, HLHT trở thành nhà vô địch lượt đi, bỏ 2 đối thủ trực tiếp Bình Phước và Phố Hiến đến 4 điểm. Với đến 5 cầu thủ có tên ở đội tuyển U.22 tham dự vòng loại U.23 châu Á 2020 và trận giao hữu với U.22 Myanmar mới đây, đội quân của HLV Phạm Minh Đức thể hiện sự vượt trội ở sân chơi hạng nhất. Cả giai đoạn 1 họ chỉ sảy chân một lần duy nhất trên sân Long An (thua 1-2), còn giành đến 8 chiến thắng, dẫn đầu về số bàn thắng (22) và cũng thủng lưới ít nhất (7 bàn).

Với việc 4 đội bóng miền Tây Nam bộ từng thi đấu ở V.League Đồng Tháp, Long An, An Giang, Cần Thơ đều thi đấu phập phù, cho thấy họ chưa “máu” trở lại sân chơi cao nhất. Trong khi chiếc vé duy nhất xuống hạng xem ra tân binh Phù Đổng khó thoát khi xếp chót lượt đi và kém 2 đội xếp trên Bình Định, Cần Thơ đến 6 điểm.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201906/giai-hang-nhat-hong-linh-ha-tinh-khang-dinh-ung-cu-vien-so-1-len-hang-2951475/