Giải Hạng nhất quốc gia 2023 không có suất rớt hạng trực tiếp

Lần đầu trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Giải Hạng nhất quốc gia 2023 sẽ không có suất rớt hạng trực tiếp. Đội đứng cuối bảng xếp hạng chung cuộc sẽ phải đá play-off với đội ở Giải Hạng nhì để quyết định suất trụ hạng hoặc rớt hạng.

CLB Bà Rịa Vũng Tàu (áo cam) được nhận định là ứng viên vô địch Giải Hạng nhất 2023

CLB Bà Rịa Vũng Tàu (áo cam) được nhận định là ứng viên vô địch Giải Hạng nhất 2023

Sau khi CLB Sài Gòn và CLB Cần Thơ rút lui khỏi Giải Hạng nhất quốc gia 2023 vì không đủ kinh phí hoạt động, Ban tổ chức - Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đã thay đổi điều lệ giải đấu mùa này và sẽ không có đội phải xuống hạng trực tiếp.

Đây là lần đầu trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có một giải đấu mà không có đội rớt hạng hạng trực tiếp. Điều này sẽ làm giảm tính cạnh tranh cũng như chất lượng chuyên môn của sân chơi bóng đá đẳng cấp cao thứ nhì Việt Nam.

Ban đầu, Giải Hạng nhất 2023 dự kiến có 12 đội tham dự và thi đấu theo thể thức chia hai giai đoạn để phân định nhóm tranh vô địch cùng nhóm tranh trụ hạng như V-League 2023. Tuy nhiên, Ban tổ chức đã phải bốc thăm, chia lịch thi đấu lần hai và thay đổi thể thức thi đấu sau khi giải đấu chỉ còn 10 đội tham dự.

Lịch thi đấu giai đoạn lượt đi Giải Hạng nhất 2023

Giải Hạng nhất 2023 gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF-CAND, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam và sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, tính điểm để xếp hạng. Đội đứng nhất chung cuộc sẽ giành chức vô địch, đồng thời đoạt suất lên chơi ở V-League 2024.

So mặt bằng chung, không nhiều đội bóng ở Giải Hạng nhất quốc gia thể hiện khát khao thăng hạng vì nguồn lực tài chính hạn hẹp trong những năm gần đây. Cuộc đua vô địch giành vé chơi V-League thường diễn ra kém hấp dẫn hơn những màn chạm trán tranh suất trụ hạng cuối mùa giải Hạng nhất quốc gia.

Không có suất rớt hạng trực tiếp ở mùa giải 2023 đồng nghĩa Giải Hạng nhất kỳ này sẽ chẳng còn hấp dẫn như những năm trước đó. Trên lý thuyết, đẳng cấp giữa các đội thi đấu ở Giải Hạng nhất và Giải Hạng nhì có sự chênh lệch khá cao nên phần thắng thường được dự đoán thuộc về đội Hạng nhất khi so tài trực tiếp.

Giải Hạng nhất 2023 sẽ khai mạc vào ngày 6-4. Đội vô địch sẽ nhận 2 tỉ đồng. Các đội đứng thứ nhì và ba lần lượt sẽ nhận 1 tỉ đồng và 500 triệu đồng.

Tường Phước - Ảnh: VPF

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/giai-hang-nhat-quoc-gia-2023-khong-co-suat-rot-hang-truc-tiep-20230317182320494.htm