Giải hạng Nhất quốc gia: Chia điểm với Huế trên sân nhà, Đồng Nai lên hạng 8

Chủ nhà Đồng Nai đã có được 1 điểm khi bất phân thắng bại với đội khách Huế ở tỷ số hòa 1-1 tại vòng 11, qua đó vươn lên xếp hạng 8 khi kết thúc ở lượt đi.

Đồng Nai (áo đỏ) và Huế bất phân thắng bại ở vòng 11

Chiều 2-3, chủ nhà Đồng Nai chạm trán với đội Huế ở vòng 11, khép lại lượt đi Giải hạng Nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024.

Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả nhà giúp các cầu thủ Đồng Nai thi đấu tự tin, tạo ra thế trận cân bằng trước Huế được đánh giá cao hơn, là “hiện tượng” của giải hạng Nhất mùa này.

Phan Huỳnh Thanh Quý ghi bàn giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0 trong hiệp 1

Không những thế, các học trò của HLV Bùi Hữu Thái Sơn còn vươn lên dẫn trước đội khách trong hiệp 1 nhờ pha lập công của Phan Huỳnh Thanh Quý ở phút 42.

Sang hiệp 2, trong thế bị dẫn bàn, đội khách Huế chủ động dâng cao, tạo thế trận lấn lướt hơn đội chủ nhà. Đến phút 65, từ pha đá phạt của đồng đội, Lê Viết Hiếu đá bồi sau pha đẩy ra của thủ môn đội chủ nhà Đồng Nai để ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách.

Các cầu thủ Đồng Nai ăn mừng khi có bàn thắng mở tỷ số trận đấu

Dù cả hai đội chủ nhà và khách đều nỗ lực tấn công sau đó nhưng tất cả các cuộc tấn công của hai đội đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương và chấp nhận tỷ số hòa 1-1.

Với 1 điểm có được trước đội khách Huế ở vòng 11, đoàn quân HLV Thái Sơn kết thúc lượt đi với 12 điểm, vươn lên hạng 8 và đẩy Đồng Tháp - đội thua chủ nhà Long An tỷ số 0-1 - xuống vị trí hạng 9. Chỉ có 1 điểm trước Đồng Nai, Huế được 17 điểm, rớt xuống hạng ba và mất vị trí hạng nhì về tay PVF-CAND – đội đã giành chiến thắng 3-0 trước Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đội SHB Đà Nẵng tiếp tục thể hiện sức mạnh, chiến thắng 2-0 trước Phù Đổng Ninh Bình để củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 26 điểm, vô địch lượt đi.

Bảng xếp hạng chung cuộc Giải hạng Nhất quốc gia kết thúc lượt đi

Xếp từ hạng 4 đến hạng 7 lần lượt là Bà Rịa – Vũng Tàu (15 điểm), Long An (14 điểm), Phù Đổng Ninh Bình (13 điểm) và Trường Tươi Bình Phước (12 điểm, hơn Đồng Nai về chỉ số phụ).

Kết quả hòa 1-1 với Hòa Bình ở vòng 11, Phú Thọ tiếp tục ở vị trí chót bảng khi có 2 điểm. Hòa Bình xếp ngay trên với 10 điểm

Anh Huy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/giai-hang-nhat-quoc-gia-chia-diem-voi-hue-tren-san-nha-dong-nai-len-hang-8-429425e/