Giải hòa bất thành, một thiếu niên bị đâm chết

Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn của nhóm thiếu niên khiến 1 nạn nhân tử vong.

Nạn nhân là Nguyễn Tấn Hợp (16 tuổi; ngụ tỉnh Kiên Giang).

Nghi phạm đang bị tạm giữ là Huỳnh Tấn Lộc (16 tuổi, trú thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau).

 Huỳnh Tấn Lộc tại cơ quan điều tra

Huỳnh Tấn Lộc tại cơ quan điều tra

Theo thông tin, vào tối 15/11, Lê Hữu Thịnh (13 tuổi) và Huỳnh Chí Thức (15 tuổi; cùng ngụ thị trấn U Minh) đến một sân bóng trên địa bàn thị trấn gặp Đoàn Quốc Cường (16 tuổi) để xin lỗi về chuyện mâu thuẫn trước đó. Lúc này, Cường đi cùng Nguyễn Tấn Hợp.

Do hòa giải không thành, hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Thức gọi điện cho anh trai là Huỳnh Tấn Lộc đến giải quyết.

Khi tới nơi, thấy hai nhóm đang đánh nhau, Lộc lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh nhóm của Cường, sau đó rút dao đâm Hợp tử vong.

Nội vụ đang được điều tra, làm rõ.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/giai-hoa-bat-thanh-mot-thieu-nien-bi-dam-chet-321242.html