Giải Kim Ưng bấy lâu nay bạn trông ngóng chỉ là hàng 'ké fame', trong khi hàng xịn thì bạn có biết về nó?

Sự khác biệt giữa Kim Ưng thưởng và Kim Ưng lễ.

Cứ hai năm đến mùa giải thưởng Kim Ưng thì nhiều khán giả lại cảm thấy thắc mắc không biết liệu rằng Kim Ưng Thưởng (Giải thưởng truyền hình Trung Quốc - Kim Ưng) và Kim Ưng Lễ khác nhau ở điểm nào. Và hôm nay SAOstar sẽ giúp bạn lý giải điều đó!

Giải thưởng truyền hình Trung Quốc - Kim Ưng (Kim Ưng thưởng) cùng với giải Bạch Ngọc Lan và giải Phi Thiên là ba giải thưởng truyền hình cao quý nhất của Trung Quốc. Kim Ưng thưởng được thành lập sớm nhất vào năm 1983, do tạp chí Truyền thông đại chúng của đài truyền thanh Chiết Giang đứng ra thiết lập với cái tên là “Giải thưởng truyền hình đại chúng - Kim Ưng”.

Đến năm 1997 giải thưởng này đã được đổi tên thành “Giải thưởng truyền hình Trung Quốc - Kim Ưng” do giới văn học nghệ thuật Trung Quốc và Hiệp hội nghệ thuật Trung Quốc kết hợp tổ chức. Đây là giải thưởng cao quý lâu đời nhất của Quốc gia. Đến năm 2000 thì giải Kim Ưng này một lần nữa được thăng cấp với tên gọi “Giải nghệ thuật truyền hình Trung Quốc - Kim Ưng” và lần này đơn vị chính đứng tổ chức là Tổng cục truyền thanh Hồ Nam (sau này được đổi tên thành truyền hình Hồ Nam), cố định sẽ tổ chức ở Trường Sa - Hồ Nam hằng năm, được Ban tuyên truyền Trung Ương phê chuẩn, có giấy chứng nhận của Quốc Gia và là giải thưởng nghệ thuật truyền hình lớn duy nhất lấy phiếu bầu của khán giả để làm căn cứ cho buổi lễ trao giải.

Bắt đầu từ năm 2005 trở đi, Giải thưởng truyền hình Trung Quốc Kim Ưng được tổ chức hai năm một lần thế nhưng lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 23 lại bị dời lịch đến năm 2006 mới được tổ chức tiến hành. Người chiến thắng của giải này sẽ được gọi là Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất và họ sẽ nhận được cúp vàng, ngoài ra giải thưởng được trao trong tiệc tối của Kim Ưng Lễ.

Trong khi đó, Kim Ưng Lễ sẽ lấy bình chọn trao giải của Giải thưởng truyền hình Trung Quốc - Kim Ưng làm nội dung chính của hoạt động, được tổ chức cố định tại Hồ Nam từ năm 2000. Bắt đầu từ năm 2003, đã thành lập nên một giải thưởng gọi là diễn viên nhân khí, và diễn viên giành chiến thắng của giải thưởng này sẽ được nhận một cúp thủy tinh, thế nhưng nó không thuộc vào khuôn khổ hạng mục trao giải của Giải truyền hình Trung Quốc - Kim Ưng và giải thưởng này không được Quốc gia công nhận. Vì vậy, có thể xem đây chỉ là một hạng mục trao giải do Hồ Nam tự mình đứng ra tổ chức mà thôi.

Sự liên quan của hai giải thưởng

Kim Ưng Lễ được xem là sự bắt nguồn từ Kim Ưng Thưởng chứ không phải là mối quan hệ thăng cấp. Nếu như Kim Ưng Thưởng tách khỏi Kim Ưng Lễ nó vẫn là một trong ba giải thưởng lớn của truyền hình Trung Quốc, nhưng nếu đổi ngược lại Kim Ưng Lễ tách khỏi Kim Ưng Thưởng thì không biết nó sẽ ra sao.

Trong khi đó, một bên được Quốc gia công nhận cộng thêm cúp vàng trong khi đó một bên chỉ là cúp thủy tinh do Hồ Nam trao tặng mà thôi.

Cơ chế tuyển chọn

Kim Ưng Thưởng: Trước sẽ do hội đồng chuyên gia cố định phạm vi tuyển chọn, sau đó sẽ là dựa vào phiếu của khán giả và thành viên của Hiệp hội truyền hình Trung Quốc để chọn ra người giành chiến thắng.

Kim Ưng Lễ:

Vòng thứ nhất: Sẽ tải app Mango TV (芒果TV), một tiếng được bầu một phiếu.

Vòng thứ hai: Tải app Mango xem trực tuyến, mỗi một người like 15 lần để phiếu.

Vòng thứ ba: Vẫn là Mango TV, thời gian sửa thành 5 phút một phiếu.

Trọng điểm là ba vòng có thể được lặp lại => bỏ phiếu vô hạn.

Toàn bộ giải này hoàn toàn đều dựa vào khán giả và đài Hồ Nam, vì thế ai đạt được số điểm cao nhất sẽ trở thành diễn viên có nhân khí cao nhất và giành được chiến thắng.

Thế nhưng giữa hai giải này có một điểm chung là đều không có thiết lập việc trao giải Thị Đế và Thị Hậu

Từ xưa, Thị Đế và Thị Hậu trong mỗi lễ trao giải chỉ có một. Nếu như muốn so sánh giữa Kim Ưng Thưởng và Kim Ưng Lễ bên nào mới là Thị Đế - Thị Hậu thật sự, vậy thì chỉ có thể nói giải thưởng nào có quyền uy nhất, và “sức nặng” của nó là bao nhiêu mới có thể danh chính ngôn thuận được gọi với cái tên Thị Đế và Thị Hậu.

Vì thế, đã không có một cách thống nhất cụ thể. Khán giả xem Thị Đế - Thị Hậu trong Kim Ưng Thưởng chính là giải Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất, và phần thưởng là Kim Bôi (Cúp vàng) đi đôi với sự chứng nhận Quốc gia.

Còn Thị Đế - Thị Hậu trong Kim Ưng lễ chính là giải thưởng Nam/Nữ diễn viên nhân khí nhất và giải thưởng chỉ là cúp Thủy tinh mà thôi, ngoài ra không có chứng nhận quốc gia.

Đa phần sau khi diễn ra xong lễ trao giải Kim Ưng cũng sẽ có một cuộc “khẩu chiến” giữa các fan vì họ cho rằng thần tượng mình mới là người xứng đáng nhất. Thế nhưng dù kết quả là thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần trong lòng người hâm mộ luôn cảm thấy idol của mình mãi mãi là người chiến thắng, như vậy đã là đủ rồi.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/giai-kim-ung-bay-lau-nay-ban-trong-ngong-chi-la-hang-ke-fame-trong-khi-hang-xin-thi-ban-co-biet-ve-no-3700014.html