Giải mã 4 hiện tượng nghịch lý của cơ thể con người

Hiện tượng nghịch lý (Paradoxical phenomenon) là những vấn đề đi ngược lại với nguyên tắc bình thường, như: Cởi quần áo khi hạ thân nhiệt, hiện tượng sinh con sau khi qua đời, khi tự tử không thấy đau hay hiện tượng xác chết sống lại. Khi chưa có tiến bộ khoa học, con người thường gán những vụ việc trên cho bàn tay của ma quỷ mà sáng tạo ra vô số những câu chuyện đậm chất liêu trai. Vậy những câu chuyện ly kỳ đó dưới góc nhìn của khoa học sẽ bị 'lật tẩy' như thế nào?

 Ngày 23-10-2019, cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể bên trong xe container đông lạnh ở khu công nghiệp thuộc hạt Essex, phía Đông Nam nước Anh. Đáng nói, cả 39 thi thể khi được tìm thấy đều mặc rất ít quần áo, có người thậm chí khỏa thân. Qua điều tra nhận thấy đây là hành động tự phát của nạn nhân

Ngày 23-10-2019, cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể bên trong xe container đông lạnh ở khu công nghiệp thuộc hạt Essex, phía Đông Nam nước Anh. Đáng nói, cả 39 thi thể khi được tìm thấy đều mặc rất ít quần áo, có người thậm chí khỏa thân. Qua điều tra nhận thấy đây là hành động tự phát của nạn nhân

Điều đó khiến nhiều người đã xem qua bộ phim "Everest" (2015) nhớ đến chi tiết nhân vật Andy khi bị mắc kẹt trên đỉnh núi giá lạnh, trước khi trượt ngã xuống vực đã vừa kêu nóng vừa tự cởi quần áo của mình. Vậy tại sao trong môi trường điều kiện lạnh giá con người lại làm một hành động có phần ngược đời như vậy?

Thực chất đây là triệu chứng của việc hạ thân nhiệt (nhiệt độ cơ thể con người dưới 35 độ C). Các triệu chứng sẽ phụ thuộc vào mức độ giảm thân nhiệt. Biểu hiện nhẹ là run rẩy, rối loạn tâm thần. Trong tình trạng hạ thân nhiệt trầm trọng, có thể xuất hiện việc cởi quần áo nghịch lý ( Hypothermia Undressing), cũng như tăng nguy cơ tử vong. Có hai giả thuyết khoa học lý giải cho hiện tượng ngược đời này

Giả thuyết một, khi cơ thể bị lạnh các mạch máu tự động co lại để hạn chế sự tỏa nhiệt bên ngoài. Tuy nhiên, khi cơ thể lạnh tới mức không thể chịu được, các cơ co thắt mạch máu ngoại biên trở nên cạn kiệt (được gọi là mất trương lực vận mạch) và giãn ra, dẫn đến máu ấm chảy ra từ trung tâm cơ đến tứ chi, khiến nạn nhân cảm thấy nóng, dẫn đến hành vi cởi quần áo

Giả thuyết hai, dây thần kinh điều tiết nhiệt độ ở vùng dưới đồi não (trung tâm điều hòa thân nhiệt) bị rối loạn do ảnh hưởng từ việc nhiệt độ cơ thể giảm đã đưa thông tin sai về sự nóng bức (hay còn gọi là ảo giác nóng), khiến nạn nhân cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt mà vô thức cởi bỏ quần áo. Ngoài hiện tượng cởi áo nghịch lý thì "hội chứng trốn tìm" cũng xảy ra gần cuối giai đoạn hạ thân nhiệt

Liên quan tới việc sinh nở, thông thường để đẩy đứa trẻ trong bụng ra người mẹ cần hình thành cơ rặn và sự co thắt, giãn mở của tử cung. Tuy nhiên, trong thực tế lại gặp hiện tượng sau khi thai phụ chết vẫn tiếp tục sinh con. Trong điều kiện người mẹ không còn dấu hiệu của sự sống đồng nghĩa không có bất kì sự can thiệp nào từ bên ngoài, làm sao em bé "chui ra" được?

Hiện tượng "coffin birth" (khi phụ nữ đã qua đời vẫn sinh con) được giới khoa học chú ý vào năm 2010, trong một cuộc khai quật mộ cổ tại thị trấn Imola (phía Bắc Italia), các nhà khảo cổ đã phát hiện hài cốt của một phụ nữ. Điều đặc biệt, giữa hai chân cô ta là có một bộ hài cốt của thai nhi. Rõ ràng, sau khi được đem an táng cô ấy đã hạ sinh đứa trẻ, vì đầu và phần thân trên của thai nhi được tìm thấy ở bên ngoài vùng xương chậu, trong khi phần chân vẫn ở bên trong

Một trường hợp tương tự xảy ra ở Đông Cape, Nam Phi. Người phụ nữ tên Nomveliso Nomasonto Mdoyi đột ngột qua đời khi đang mang thai. Đứa trẻ được chẩn đoán là đã chết trong bụng mẹ, gia đình quyết định mai táng cả hai người cùng lúc. Tuy nhiên, sau khi mở quan tài để kiểm tra trước khi chôn người ta phát hiện một em bé mới sinh nằm giữa hai chân cô

Thực chất, hiện tượng sinh con sau khi chết là hệ quả của quá trình phân hủy xác. Khi chết đi, vi khuẩn anaerobic sinh sôi làm giảm lượng oxi đồng thời dẫn đến sự tích tụ các khí như CO2, metan, amoniac...

Cơ thể người giai đoạn này sẽ như một trái bóng được bơm khí từ bên trong, các chất khí đó tạo áp lực đến nội tạng, trong đó có tử cung. Lực đẩy của khí khá mạnh, tương đương như những cơn co bóp tử cung ở các ca đẻ thường. Đó chính là lý do vì sao các em bé có thể ra đời ngay cả khi mẹ của chúng đã chết

Trong xã hội hiện nay, áp lực của cuộc sống đã khiến nhiều cá nhân lựa chọn bước đường tự sát. Tự sát được hiểu là một cái chết tự nguyện do chính mình gây ra

Tự sát thường được thực hiện bởi những cách thức mãnh liệt thể hiện ý muốn ra đi của nạn nhân. Cách thức thường gặp trong các ca tử vong do tự sát là: Treo cổ, uống thuốc ngủ/độc, cắt tĩnh mạch/động mạch và súng đạn. Trong số đó, cách thức được coi là cực đoan nhất là sử dụng dao để tự gây tổn thương cho mình. Nhiều trường hợp nạn nhân tự sát đã tự cắt/chém cổ tay, cổ... nhiều nhát khiến hiện trường giống một vụ án mạng. Ra tay với chính mình tàn nhẫn như vậy khiến nhiều người nghi hoặc không lẽ người tử tự không biết đau?

Thông thường khi bị thương, dây thần kinh sẽ truyền một tín hiệu tới não bộ giúp bạn nhận ra cơn đau. Tuy nhiên, đối với người tử tự, đặc biệt với việc trường hợp tự sát bằng dao thường xuất hiện vết cắt thử (vết cắt mang tính thăm dò của nạn nhân). Chính vết cắt này là một phần nguyên nhân dẫn tới việc cơ thể nạn nhân kích động mà tiết ra nhiều chất adrenalin - hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, chống lại nguy hiểm đồng thời giúp cơ thể không cảm nhận được đau đớn

Ngoài ra, về việc nạn nhân có thể ra tay nhiều lần với bản thân là vì khi lựa chọn cách thức tử vong cắt/chém cổ tay, cổ... tùy thuộc vào mức độ tổn thương hệ động mạch hay tĩnh mạch, mất bao nhiêu máu và thuyên tắc khí xảy ra không mới dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, đa phần nạn nhân sẽ không chết ngay mà phải mấy phút sau mới mất đi ý thức. Trong quá trình đó, ý định chết mãnh liệt cùng sự tác động của adrenalin khiến nạn nhân vẫn đủ thời gian để hạ dao thêm vài nhát

Có một quy tắc bất thành văn ở khu vực Đông Nam Á là mèo đen, chó đen là con vật tối kỵ không được xuất hiện trong đám ma. Điều đó không hẳn xuất phát từ quan niệm những con vật có màu đen thì thường đem lại xui xẻo cho gia chủ

Quan niệm kiêng kỵ mèo đen vốn liên quan tới truyền thuyết "quỷ nhập tràng" có từ xa xưa. Khi người chết đang được khâm liệm tự dưng bật dậy hay có con mèo màu đen nhảy qua xác thì xác chết vùng dậy. Người xưa đã gán cho việc ma quỷ nhập xác để giải thích cho hiện tượng kỳ quái này

Phim ảnh chủ đề kinh dị cũng thường xuyên khai thác đề tài "Quỷ nhập tràng", điển hình như bộ phim "Đoạt hồn" (2014) với phân cảnh ấn tượng nhân vật Ái chết đuối được một hồn ma nhập vào mà sống lại

Thực chất, dưới góc độ khoa học hiện tượng "Quỷ nhập tràng" được giải thích là do chết lâm sàng. Ở trạng thái chết lâm sàng tuy tim và não đã ngừng đập nhưng nạn nhân vẫn chưa chết hắn. Tuy nhiên, trạng thái này mơ hồ nên nhiều người đều quy kết là nạn nhân đã chết. Trong khi người chết lâm sàng có thể bất chợt tỉnh dậy. Vì việc đột ngột này mà nhiều người yếu bóng vía tin có quỷ nhập xác người

Ngoài ra với trường hợp mèo đen nhảy qua khiến người chết ngồi dậy thì do hấp lực của luồng điện dương (của cơ thể sống) đối với nguồn điện âm chưa kịp tan hết (của thi thể người vừa mới qua đời) đây là cảm ứng điện từ. Luồng điện dương này không nhất thiết là của mèo đen, mà có thể là của một người bình thường. Đây là trường hợp rất hiếm xảy ra

Như Quỳnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-giai-ma-4-hien-tuong-nghich-ly-cua-co-the-con-nguoi/830647.antd