Giải mã bí mật cuộc đời nhà soạn nhạc thiên tài Mozart

Nhà soạn nhạc thiên tài Mozart được người đời biết đến với tài năng âm nhạc xuất chúng. Ông cũng được cho là người có cuộc sống xa hoa nhưng lại nghiện rượu nặng. Tuy nhiên, một học giả mới đây đã giải mã bí mật về cuộc đời Mozart không giống như những gì dư luận đã biết.

Lịch sử ghi nhận nhà soạn nhạc thiên tài Mozart để lại cho đời nhiều tác phẩm bất hủ, trường tồn với thời gian.

Một số sử gia cho rằng, nhà soạn nhạc thiên tài này có cuộc sống giàu sang nhưng lại là người nghiện rượu nặng.

Theo quan điểm này, Mozart được cho là tìm đến rượu để có nguồn cảm hứng cho hoạt động sáng tác âm nhạc của mình.

Mới đây, tiến sĩ Jonathan Noble thuộc ĐH Phẫu thuật Hoàng gia (London, Anh) ra mắt cuốn sách có tựa đề "That Jealous Demon: My Wretched Health", trong đó tiết lộ cuộc sống của nhà soạn nhạc Mozart không như những gì mọi người đã biết.

Theo tiến sĩ Noble, nhà soạn nhạc thiên tài Mozart là một nạn nhân của những lời đồn vô căn cứ. Không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Mozart là kẻ nghiện rượu.

"Rượu có thể giúp các nhà thơ thăng hoa trong việc sáng tác. Tuy nhiên, đối với âm nhạc thì điều này rất khó", tiến sĩ Noble nhận định.

Tiến sĩ Noble cho biết thêm, không riêng gì Mozart, Schubert, Brahms, Beethoven đều là các nhà soạn nhạc vĩ đại có điểm chung là vướng lời đồn là kẻ nghiện rượu. Tuy nhiên, không hề có bằng chứng cho thấy họ bị nghiện rượu.

Khi còn sống, Mozart mắc nhiều căn bệnh bao gồm: bệnh thận, đậu mùa, viêm họng, viêm amidan, sốt thương hàn... nhưng không có chứng nghiện rượu.

Mozart qua đời năm 35 tuổi. 3 ngày sau khi mất, ông được mai táng. Vào thời điểm ấy, không có cuộc khám nghiệm tử thi nào được thực hiện.

Do vậy, không có bằng chứng nào có thể khẳng định Mozart là người nghiện rượu. Xuất phát từ tình hình này, tiến sĩ Noble cho rằng, danh tiếng của nhà soạn nhạc Mozart đã bị ảnh hưởng lớn bởi những lời đồn không có chứng cứ về sức khỏe của ông.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/giai-ma-bi-mat-cuoc-doi-nha-soan-nhac-thien-tai-mozart-789108.html