Giải mã bộ hài cốt được Hitler coi như 'báu vật tuyên truyền'

Một bộ hài cốt thời Trung cổ lần đầu tiên được tìm thấy trong lâu đài Prague, CH Séc năm 1928. Về sau, bộ xương này được Hitler và Đức quốc xã sử dụng trong công tác tuyên truyền nhằm khẳng định lâu đài này thuộc về Đức.

Vào năm 1928, một bộ hài cốt thời Trung cổ được tìm thấy bên trong lâu đài Prague ở Prague, CH Séc vào năm 1928. Theo các chuyên gia, bộ hài cốt này thuộc về một người đàn ông sống vào thế kỷ 10.

Người đàn ông được chôn cùng với một thanh kiếm và 2 con dao bên dưới lâu đài Prague từ lâu đã trở thành chủ đề cuộc tranh luận gay gắt giữa các chuyên gia, học giả.

Nguyên do là vì người ta chưa tìm thấy bất cứ tài liệu nào của các chuyên gia nhằm làm sáng tỏ danh tính, thân phận của bộ hài cốt thời Trung cổ được phát hiện ở lâu đài Prague.

Thế nhưng, chính quyền của trùm phát xít Hitler tuyên bố bộ hài cốt người đàn ông thời Trung cổ được tìm thấy năm 1928 là bằng chứng chứng minh lâu đài Prague là của người Đức.

Vì vậy, Đức quốc xã sử dụng bộ hài cốt trên trong các cuộc tuyên truyền nhằm tuyên bố lâu đài thuộc sở hữu của quốc gia này.

Không chỉ Đức, Liên Xô cũng từng tuyên bố bộ hài cốt trên có nguồn gốc từ nước này.

Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Antiquity chỉ ra bộ hài cốt thời Trung cổ gây tranh cãi suốt nhiều thập kỷ qua có khả năng thuộc về người Slav hay người Viking.

Kết quả nghiên cứu này được đưa ra sau khi các chuyên gia xem xét tất cả các phân tích và giả thuyết về bộ hài cốt thời Trung cổ.

Với kết quả nghiên cứu này, bí ẩn về thân phận của bộ hài cốt vẫn chưa được làm sáng tỏ bởi các chuyên gia chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về xuất thân của thi hài người đàn ông thời Trung cổ tìm thấy ở bên dưới lâu đài Prague.

Video: Phát hiện mộ cổ có di hài còn nguyên vẹn (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-bo-hai-cot-duoc-hitler-coi-nhu-bau-vat-tuyen-truyen-1268283.html