Giải mã 'cánh tay phải' của Quân đội Mỹ trong thế kỷ 21

Có lẽ không có cuộc chiến nào của Mỹ trong thế kỷ 21 mà không có sự trợ giúp của người Anh, đồng minh thân cận nhất của Washington.

Có một sự thật là không có cuộc chiến nào của Mỹ trên thế giới mà không có sự xuất hiện của người Anh, quốc gia đồng minh thân cận nhất của Washington kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 đến nay. Sự gắn kết của Quân đội Hoàng gia Anh với các hoạt động quân sự của Mỹ thậm chí còn được ví von là “như hình với bóng”. Nguồn ảnh: RT.

Ngân sách Quốc phòng của Anh trong năm 2016 lên tới 48,2 tỷ USD tương đương với 1,9% GDP của nước này. Anh là quốc gia chi cho ngân sách quốc phòng cao thứ 7 thế giới. Nguồn ảnh: RT.

Tổng số nhân lực của quân đội Hoàng gia Anh lên tới 152 nghìn người, phục vụ trong các lực lượng mặt đất, hải quân, không quân, lực lượng đặc biệt và lực lượng y tế. Nguồn ảnh: RT.

Trên mặt lý thuyết, tổng chỉ huy Quân đội Hoàng gia Anh là Nữ hoàng Queen Elizabeth II. Trên thực tế thì tổng chỉ huy là Hội đồng Quốc phòng của Bộ Quốc Phòng Anh. Nguồn ảnh: RT.

Bộ binh Hoàng gia Anh bao gồm: sư đoàn 1 và sư đoàn 3 bộ binh kèm với lữ đoàn không quân số 16 phụ trách các nhiệm vụ không chiến, không vận và hậu cần. Nguồn ảnh: RT.

Trong đó, lữ đoàn 16 được coi là đơn vị nòng cốt của bộ binh Anh, lực lượng này có quy mô đủ lớn để tác chiến độc lập ở nước ngoài trong nhiều chiến dịch khác nhau. Nguồn ảnh: RT.

Trong kho vũ khí của lực lượng bộ binh Anh gồm có 227 xe tăng, 3799 xe thiết giáp, 592 khẩu pháo, 8 máy bay do thám không người lái cỡ lớn cùng nhiều hệ thống radar và các hệ thống phòng không cố định khác. Nguồn ảnh: RT.

Hải quân Hoàng gia Anh có ba căn cứ chính ở các cảng Devonport, Clyde và Portsmouth. Ngoài ra, lực lượng Không quân Hải quân Hoàng gia Anh còn sở hữu hai căn cứ khác ở Caldrow và Yeoviltown. Nguồn ảnh: RT.

Tuổi thọ trung bình của các tàu chiến nằm trong biên chế Hải quân Anh hiện tại là 15,7 tuổi, "trẻ" hơn nhiều so với tuổi trung bình của tàu chiến Mỹ là 19,2 tuổi và tàu chiến Nga là 24,6 tuổi. Nguồn ảnh: RT.

Không quân Hoàng gia Anh sở hữu tổng cộng 50 sân bay, trong đó có một vài sân bay bí mật chỉ được sử dụng nếu như xảy ra chiến sự. Nguồn ảnh: RT.

Không quân Anh bao gồm tổng cộng 3 liên đoàn với số nhân lực là 33.000 người với 267 máy bay chiến đấu, 57 máy bay vận tải, 200 máy bay huấn luyện, khoảng 10 máy bay không người lái. Nguồn ảnh: RT.

Số giờ bay trung bình của một phi công lái chiến đấu cơ của Không quân Hoàng gia Anh vào khoảng 210 tiếng, phi công lái vận tải cơ khoảng 290 tiếng và phi công trực thăng vào khoảng 240 tiếng. Nguồn ảnh: RT.

Nhật Vi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/giai-ma-canh-tay-phai-cua-quan-doi-my-trong-the-ky-21-961761.html