Giải mã 'cờ đỏ báo thù' lần đầu treo trên nóc nhà thờ Hồi giáo Iran

Sau cái chết của tướng Soleimani, người Iran treo lá cờ đỏ ở nhà thờ thành phố Qom và thề sẽ báo thù 'tàn khốc'. Lá cờ này báo hiệu một sự bất ổn đáng ngại sắp tới.

Iran đã treo “lá cờ báo thù” màu đỏ, thề sẽ trả đũa sau khi Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani trong một cuộc không kích ở Baghdad.

Hình ảnh lá cờ được treo trên các ngọn tháp tại nhà thờ Hồi giáo Jamkaran của người Shia (hay còn gọi là Shiite) ở thành phố Qom được truyền hình nhà nước Iran phát sóng vào hôm 4/1.

 Lá cờ đỏ báo thù được treo trên nóc nhà thờ Hồi giáo Jamkaran tại Qom. Ảnh: cắt màn hình.

Lá cờ đỏ báo thù được treo trên nóc nhà thờ Hồi giáo Jamkaran tại Qom. Ảnh: cắt màn hình.

Trong Hồi giáo Shia, những lá cờ đỏ tượng trưng cho máu đổ một cách bất công và lá cờ như một lời kêu gọi trả thù cho người bị giết. Lá cờ này cũng được treo trong các cuộc biểu tình ở Tehran.

Lá cờ xuất hiện khi nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamanei và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đến an ủi con của tướng Soleimani tại gia đình ông và trấn an họ rằng cái chết của vị chỉ huy sẽ được báo thù. Tại chuyến thăm này, con gái của vị tư lệnh lừng danh đã chất vấn tổng thống Iran: “Ngài Rouhani, khi máu những người bạn của cha tôi đổ xuống, cha tôi sẽ trả thù cho họ. Bây giờ ai sẽ trả thù máu cho cha tôi”.

Theo CNN, lá cờ đỏ này cảnh báo về một trận chiến lớn sắp xảy ra.

Ban đầu, lá cờ dùng để kêu gọi trả thù cho cái chết của Imam Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Mohammed, người đã bị giết trong trận chiến đẫm máu ở Karbala năm 680.

Hussein là một nhân vật quan trọng trong Hồi giáo nhánh Shia.

Khẩu hiệu của lá cờ: “Báo thù cho Hussein” đã trở nên phổ biến trong cuộc nổi dậy sau cái chết của ông.

Việc lá cờ này tái xuất hiện ở Iran là một tín hiệu đáng lo ngại về phản ứng sắp tới của Iran đối với vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani của Mỹ.

Tehran đã thề sẽ trả thù “tàn khốc” cho cái chết của ông Soleimani.

Khi lá cờ được giương lên ở Qom, những tín đồ Hồi giáo trong nhà thờ đã hô vang: “Ôi thánh Allah, hãy để người canh giữ của ngài xuất hiện”. Lời cầu nguyện này ám chỉ đến sự tái xuất hiện của Mahdi.

Lá cờ đỏ xuất hiện tại cuộc biểu tình phản đối vụ ám sát tướng Soleimani tại Tehran. Ảnh: AFP.

Trong Hồi giáo Shia, đức tin của Iran, Mahdi là một nhân vật thần thánh sẽ xuất hiện để mang đến Ngày phán xét và quét sạch quỷ dữ khỏi thế giới.

Theo nguồn tin địa phương, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của nhà thờ Hồi giáo Qom - một địa điểm linh thiêng kể từ thời Trung cổ - lá cờ đỏ này được treo trên tòa nhà.

Iran giương cờ đỏ 'báo thù Mỹ' trên nóc nhà thờ Hồi giáo Cờ đỏ được giương lên trong lễ tưởng niệm tướng Qassem Soleimani từ nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Qom cho thấy Iran đã sẵn sàng cho chiến tranh.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giai-ma-co-do-bao-thu-lan-dau-treo-tren-noc-nha-tho-hoi-gao-iran-post1033497.html