Giải mã cỗ xe tăng Anh từng tham chiến tại Việt Nam

Được chế tạo và sử dụng rộng rãi trong Quân đội Anh, nhưng khi tham chiến tại miền Nam Việt Nam xe tăng Centurion lại thuộc biên chế quân đội viễn Chinh của Australia một trong những lực lượng chư hầu của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.

Được sử dụng suốt từ năm 1946 tới tận ngày nay, xe tăng Centurion có rất nhiều phiên bản và phiên bản được quân đội Australia mang đến chiến trường miền Nam Việt Nam là biến thể Centurion Mark V. Nguồn ảnh: Tube.

Được sử dụng suốt từ năm 1946 tới tận ngày nay, xe tăng Centurion có rất nhiều phiên bản và phiên bản được quân đội Australia mang đến chiến trường miền Nam Việt Nam là biến thể Centurion Mark V. Nguồn ảnh: Tube.

Có trọng lượng 51 tấn, loại xe tăng chủ lực chiến trường này cso chiều dài 7,6 mét, chiều rộng 3,38 mét và chiều cao 3 mét. Xe có kíp chiến đấu 4 người bao gồm một xa trưởng, một nạp đạn viên, một pháo thủ và một lái xe. Nguồn ảnh: Vietnamwar.

Xe được bọc thép dày từ 51 tới 105 mm và được trang bị một khẩu pháo 105 mm L7. Ngoài ra, xe cũng có một khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 12,7mm loại Browning. Nguồn ảnh: Historycritical.

Sử dụng động cơ của Rolls-Royce do Anh chế tạo có công suất 650 mã lực với hộp số chuyển động 5 cấp, loại xe tăng này có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa chỉ 35 km/h dù nó có tỷ số sức đạt 13 sức ngựa/tấn. Nguồn ảnh: Paul.

So với các phiên bản tước đó, phiên bản Mark V được trang bị thêm hệ thống hai kính đo khoảng cách ở phía đầu tháp pháo của xe. Nguồn ảnh: Blablo.

Tầm hoạt động của chiếc xe tăng chủ lực chiến trường do Anh sản xuất này vào khoảng 450 km tùy thuộc vào địa hình. Nguồn ảnh: Wiki.

Trong Chiến tranh Việt Nam, loại xe tăng này có dự trữ đạn pháo 105 mm là 62 viên. Khẩu súng máy đồng trục có cỡ nòng 12,7 mm có dự trữ đạn 4000 viên. Nguồn ảnh: Australiawarmemorial.

Theo ghi nhận của Quân đội Australia trong Chiến tranh Việt Nam, trong số 58 chiếc xe tăng Centurion Mark V được cử tới chiến trường này thì có tới 42 chiếc bị thiệt hại nặng khi giao tranh. Nguồn ảnh: Australiawarmemorial.

Tới tận ngày nay, Centurion vẫn được tiếp tục sử dụng bởi quân đội nhiều nước trên thế giới và đã phát triển tới phiên bản Mark 13 - hiện đại hơn nhiều lần so với phiên bản Mark 5 được sử dụng ở Việt Nam. Nguồn ảnh: Military.

Tháp quan sát của xa trưởng trên chiếc Centurion Mark V. Nguồn ảnh: Chris.

Phần đuôi của Centurion Mark V - nơi được bọc thép "mỏng" nhất với kích thước bọc thép là 51 mm. Nguồn ảnh: Chris.

Xích xe được thiết kế để thích hợp di chuyển trên đường đất thay vì trên đường nhựa như các loại xe tăng tương tự cùng thời. Nguồn ảnh: Chris.

Bộ phận động cơ Rolls-Royce của xe. Nguồn ảnh: Chris.

Xe được trang bị tổng cộng 12 ống phóng lựu đạn khói, giúp nó có thể tung hỏa mù và di chuyển ra khỏi vị trí nguy hiểm trên chiến trường. Nguồn ảnh: Chris.

Mời độc giả xem Video: Xe tăng Centurion và Quân đội Úc tham chiến trên Chiến trường Việt Nam giai đoạn 1970 - 1971.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/giai-ma-co-xe-tang-anh-tung-tham-chien-tai-viet-nam-1026121.html