Giải mã cực sốc nơi chôn giấu 80 tấn vàng của Napoleon

Nhà sử học người Nga Viacheslav Ryzhkov mới có tuyên bố gây sốc khi cho hay đã giải mã được nơi Hoàng đế Napoleon giấu 80 tấn vàng trên đường rút lui khỏi Moscow năm 1812. Theo ông Ryzhkov, Napoleon chôn giấu kho báu khủng trên ở gần quê nhà Rudnya.

Trong những năm qua, tung tích kho báu 80 tấn vàng của Hoàng đế Napoleon là một bí ẩn lớn thách thức nhân loại đi tìm lời giải.

Số vàng khổng lồ trên được cho là được quân đội của Hoàng đế Napoleon có được trong cuộc xâm lược Nga thất bại vào năm 1812.

Trên đường rút chạy khỏi Moscow, đoàn quân của Napoleon đã mang theo hàng chục xe ngựa chiến lợi phẩm chứa đầy vàng.

Tuy nhiên, không ai biết Napoleon đã cất giấu 80 tấn vàng trên ở đâu. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học suy đoán hồ Semlevo (hay Semlevskoe) là nơi Napoleon cất giấu số vàng lấy được trong cuộc xâm lược Nga.

Tuy nhiên, mới đây, nhà sử học người Nga Viacheslav Ryzhkov tuyên bố hồ Semlevo không phải là nơi Napoleon cất giấu 80 tấn vàng.

Theo ông Ryzhkov, vị hoàng đế lẫy lừng nước Pháp đã ra lệnh cho một nhóm binh sĩ và xe ngựa đến hồ Semlevo để đánh lạc hướng mọi người về vị trí chôn cất kho báu thật sự.

Thay vì chôn giấu 80 tấn vàng ở hồ Semlevo, Napoleon đã chôn kho báu khổng lồ trên ở hồ Bolshaya Rutavech gần Rudnya.

Thậm chí ông Ryzhkov còn cho hay đích thân Napoleon giám sát việc cất giấu 80 tấn vàng dưới hồ Bolshaya Rutavech.

Tuyên bố của ông Ryzhkov nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Nhiều người không biết liệu nhận định của ông Ryzhkov có chính xác hay không.

Kho báu của Napoleon có ở dưới hồ Bolshaya Rutavech chỉ có thể được giải đáp khi các chuyên gia thực hiện thám hiểm khu vực này.

Mời độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của Hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-cuc-soc-noi-chon-giau-80-tan-vang-cua-napoleon-1167800.html