Giải mã đầu óc của những người vô cảm, tàn nhẫn

Người vô cảm, tàn nhẫn (chứng thái nhân cách) luôn được biết đến là dễ nóng giận, không cảm thấy hối lỗi hay lo lắng và dễ phạm pháp hay gây tội ác.

Chứng thái nhân cách (psychopath) được định nghĩa trong tâm thần học là một trạng thái đặc trưng bởi sự thiếu hụt khả năng đồng cảm hoặc lương tâm, tính khoa trương, ngạo mạn, nhẫn tâm, nông cạn, kém khả năng kiềm chế và hay sử dụng thủ đoạn để giành quyền kiểm soát của cải, tài nguyên hoặc con người. Kẻ thái nhân cách cũng được biết đến là dễ nóng giận, không cảm thấy hối lỗi hay lo lắng và dễ phạm pháp hay gây tội ác.

Chứng thái nhân cách (psychopath) được định nghĩa trong tâm thần học là một trạng thái đặc trưng bởi sự thiếu hụt khả năng đồng cảm hoặc lương tâm, tính khoa trương, ngạo mạn, nhẫn tâm, nông cạn, kém khả năng kiềm chế và hay sử dụng thủ đoạn để giành quyền kiểm soát của cải, tài nguyên hoặc con người. Kẻ thái nhân cách cũng được biết đến là dễ nóng giận, không cảm thấy hối lỗi hay lo lắng và dễ phạm pháp hay gây tội ác.

Họ không có cảm xúc: Theo bác sĩ tâm lý Scott Bonn, những kẻ thái nhân cách không có cảm xúc cũng như không thể nhận biết nỗi buồn hay sự sợ hãi của người khác. Đây là điều mà một người đàn bà giết người nói khi bà ta được các bác sĩ nghiên cứu,"Tôi không biết nét mặt này có ý nghĩa gì, nhưng tôi biết rằng đây là khuôn mặt mà mọi người có khi tôi nhìn vào họ".

Họ ngủ rất ít: Một số nghiên cứu cho thấy hầu hết những kẻ thái nhân cách đều ngủ ít hơn những người bình thường. Thông thường, họ ngủ từ 4 đến 6 giờ một đêm. Điều này là do những kẻ thái nhân cách thường xuyên bị kích động, vì vậy thật khó để bình tĩnh và ngủ ngon. Sự khác biệt từ những người bình thường là những kẻ thái nhân cách không cảm thấy kiệt sức về cảm xúc khi họ không ngủ đủ.

Họ thích làm cho người khác cảm thấy có lỗi. Những kẻ thái nhân cách không bao giờ thừa nhận lỗi của họ. Họ thường lật ngược lại vấn đề và đổ lỗi cho người khác. Thậm chí, họ có thể khuyến khích bạn vi phạm các quy tắc và sau đó họ sẽ phán xét bạn.

Họ có sức thu hút và yêu thích ánh đèn sân khấu. Những kẻ thái nhân cách cực kỳ quyến rũ và họ thích được chú ý. Giống như các diễn viên, họ đeo mặt nạ làm cho họ trông thân thiện, vì vậy họ có thể làm cho bất cứ ai tin tưởng mình. Khi họ gặp gỡ những người mới, họ làm cho mọi người tin rằng họ có nhiều điểm chung với nhau, họ nói những lời khen và thể hiện sự quan tâm đến cuộc sống cá nhân của người khác.

Họ có thể rất yêu bản thân. Những người thái nhân cách trong bất kỳ tình huống nào, họ sẽ làm những điều tốt cho họ. Điều này cho phép họ trông đẹp hơn thực tế và thu hút nhiều sự chú ý.

Họ luôn nói dối: Những người thái nhân cách nói dối để điều khiển người khác tin tưởng và nhận được những gì họ cần. Họ luôn có một cái cớ trong mọi tình huống. Họ thường đổ lỗi cho người khác và không bao giờ nhận lỗi. Người ta cũng biết rằng những người thái nhân cách tự hào khi họ nói dối thành công và họ không lo lắng nếu ai đó nhận ra đó là một lời nói dối . Đó là vì họ có thể đưa ra lời nói dối mới giải thích tình huống trước khi bạn đặt câu hỏi.

Họ vô trách nhiệm: Những người thái nhân cách không bao giờ nhận thấy bất cứ điều gì xấu về hành vi của mình. Họ luôn phủ nhận trách nhiệm về hành động và hậu quả của mình gây ra. Họ có thể nhanh chóng tìm ra một người mà họ có thể đổ lỗi hoặc họ có thể nói rằng đây là giải pháp duy nhất có thể có trong tình huống đó và họ không thể làm gì hơn.

Họ liên tục phá vỡ các quy tắc: Đây là một trong những đặc điểm phổ biến nhất của chứng thái nhân cách. Những người thái nhân cách rất tự yêu mình và họ không tuân theo luật vì họ nghĩ rằng họ tốt hơn luật pháp. Những người thái nhân cách vi phạm các quy tắc và họ khuyến khích các nạn nhân của mình làm như vậy.

N.Y/VOV.VN
Theo Brightside

Nguồn VOV: http://vov.vn/suc-khoe/giai-ma-dau-oc-cua-nhung-nguoi-vo-cam-tan-nhan-733277.vov