Giải mã làn sóng sinh viên nước ngoài đổ xô đến Nam bán cầu

Với mức chi phí thấp, cùng cơ hội kiếm việc làm, số lượng sinh viên nước ngoài đổ về Nam bán cầu tăng mạnh tại các trường đại học ở Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ

Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành một trong những điểm "hấp dẫn" sinh viên quốc tế ở Nam bán cầu.

Nhiều trường đại học tại các nền kinh tế mới nổi ở Nam bán cầu đã và đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ số lượng sinh viên nước ngoài theo học. Hoa Kỳ và nhiều quốc gia phát triển khác ở châu Âu là những địa chỉ lâu nay vẫn là điểm đến ưa chuộng cho sinh viên quốc tế. Nhưng giờ đây, làn sóng du học đại học có xu hướng chuyển sang dịch chuyến tới Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina và các nền kinh tế đang phát triển nhanh khác.

Ban đầu, Rina Lika, một sinh viên 20 tuổi người Albania, lựa chọn những điểm truyền thống ở châu Âu, nhưng sau đó đã quyết định theo học tại Thổ Nhĩ Kỳ. “Nhiều trường đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ có danh tiếng tốt và Chính phủ nước này cung cấp học bổng gồm học phí, phí ký túc xá, thậm chí cả chi phí sinh hoạt cho sinh viên”, nữ sinh chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Ankara cho biết.

Thống kê năm 2020 cho thấy các trường đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyển sinh tổng cộng 180.000 sinh viên nước ngoài, tăng 10 lần so với 20 năm trước.

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, các nền kinh tế đang phát triển nhanh trong Nhóm G20 cũng được sinh viên nước ngoài ế yêu thích. Theo báo cáo của UNESCO, trong giai đoạn 2000-2020, số lượng sinh viên nước ngoài đã tăng khoảng 37 lần ở Argentina, 19 lần ở Mexico và 7 lần ở Ấn Độ, trong khi con số này chỉ tăng trung bình 3 lần trên toàn thế giới.

Mỹ vẫn đứng số 1 về thu hút sinh viên nước ngoài, với 950.000 sinh viên vào năm 2021, tiếp đến là Vương quốc Anh và các nước phát triển khác. Nhưng tỷ lệ của các quốc gia có thu nhập trung bình đã tăng sáu điểm phần trăm trong khoảng thời gian 20 nămqua.

Đồng thời, khi nhiều người ở các nền kinh tế mới nổi và các quốc gia đang phát triển khác lựa chọn đi du học, những người từ các nước có thu nhập trung bình hiện chiếm khoảng 60% tổng số sinh viên du học.

Thay vì tìm kiếm nền giáo dục ở các nước phát triển, nhiều sinh viên ở các quốc gia đang phát triển thích các trường đại học ở các trung tâm khu vực lân cận, nơi cho phép họ tận dụng học phí thấp hơn và cơ hội việc làm ngày càng tăng.

Argentina đã tiếp nhận 120.000 sinh viên nước ngoài vào năm 2020, tăng 60% so với năm 2016, trong khi số lượng sinh viên này tăng trung bình 20% trên toàn thế giới trong cùng thời kỳ. Buenos Aires đứng ở vị trí thứ 23 trong bảng xếp hạng các thành phố dành cho sinh viên tốt nhất năm 2023 của Quacquarelli Symonds, một công ty tư vấn của Anh.

Trong khi hầu hết các thành phố được xếp hạng hàng đầu đều ở các nước phát triển, thủ đô của Argentina được coi là "một thành phố năng động với nhiều cơ hội dành cho sinh viên quốc tế." nhờ một số yếu tố như "chi phí sinh hoạt thấp và học phí tương đối thấp" cũng như sự đa dạng, với 15% sinh viên đến từ bên ngoài Argentina.

Theo Maji Rhee, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế tại Đại học Waseda của Tokyo: “Việc trao đổi xuyên biên giới nhiều hơn giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau". Rhee hy vọng số lượng sinh viên đến Nam bán cầu sẽ tăng lên khi đại dịch Covid-19 kết thúc.

Hiroshi Sato, giáo sư tại Đại học Tsukuba, phía Đông bắc Tokyo, đồng thời là chuyên gia về giáo dục quốc tế, ghi nhận những thay đổi trong thái độ của giới trẻ đối với việc du học. Sinh ra trong thời đại toàn cầu hóa, nhiều bạn trẻ cởi mở hơn với việc học tập tại các quốc gia mới nổi. Dễ dàng truy cập thông tin qua phương tiện truyền thông xã hội cũng giúp các trường học ở những quốc gia này dễ tiếp cận hơn.

Một số quốc gia mới nổi đã biến nó thành chính sách quốc gia để thu hút sinh viên nước ngoài.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia bắt đầu cung cấp nhiều khoản trợ cấp cho sinh viên hơn từ năm 2012, đã chứng kiến số lượng ứng viên nước ngoài tăng 4 lần lên 160.000 trong thập kỷ qua. "Chúng tôi sẽ tăng số lượng sinh viên nước ngoài lên 1 triệu để đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trong năm điểm đến du học hàng đầu thế giới", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết vào ngày 11/4 vừa qua.

(Nguồn Nikkei Asia)

Hoàng Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giai-ma-lan-song-sinh-vien-nuoc-ngoai-do-xo-den-nam-ban-cau-224819.html