Giải mã lý do tại sao 12 vệ sĩ chạy theo xe của lãnh đạo Kim Jong Un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đây là hình ảnh thường thấy trong những chuyến công du của nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong Un.

Khoảng hơn 8 giờ sáng 26-2, ông Kim Jong-un xuống tàu hỏa ở ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên lên chiếc limousine bọc thép để về Hà Nội chuẩn bị dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần hai, 12 vệ sĩ của lãnh đạo đã chạy bộ hai bên để đảm bảo an toàn.

Hành động của 12 vệ sĩ của nhà lãnh đạo Kim tái hiện lại khung cảnh tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tháng 4/2018 và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều ở Singapore tháng 6/2018.

Nhóm vệ sĩ hộ tống theo xe chở ông Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng sáng 26/2. (Ảnh: Reuters)

Nhóm vệ sĩ hộ tống theo xe chở ông Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng sáng 26/2. (Ảnh: Reuters)

Được biết, 12 vệ sĩ vây quanh chiếc xe chở ông Kim Jong Un là thành viên của Văn phòng Trung ương Đảng số 6, còn được biết đến là Văn phòng Các phụ tá chính (Main Office of Adjutants). Họ là những người được chọn lựa kỹ lưỡng từ quân đội, trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt.

Các vệ sĩ này thuộc lớp bảo vệ thứ nhất, gần ông Kim Jong-un nhất. Hai lớp bảo vệ còn lại do GC phân bổ, bao gồm một vòng bên ngoài nhóm vệ sĩ và một vòng gần các con đường, hàng rào hoặc cơ sở hạ tầng trong phạm vi 800 m từ nơi ông Kim Jong-un lưu trú.

12 vệ sĩ của ông Kim Jong-un được tuyển chọn nghiêm ngặt từ các tân binh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Tất cả được tuyển chọn nghiêm ngặt từ các tân binh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Tiêu chí để trở thành vệ sĩ của nhà lãnh đạo Triều Tiên gồm có chiều cao (xấp xỉ chiều cao của lãnh đạo) và không được có bất kỳ khiếm khuyết nào về thị giác.

Họ phải đạt được những thành tựu nhất định hoặc năng khiếu về thiện xạ, bắn súng và võ thuật. Lý lịch của các vệ sĩ được điều tra kỹ, bao gồm hai thế hệ gia đình trở về trước. Sau khi được nhận, họ phải trải qua một khóa đào tạo chuyên sâu và được huấn luyện tương tự Lực lượng Đặc nhiệm của KPA.

Nhiều người thắc mắc rằng tại sao ông Kim Jong-un ngồi trong một chiếc limousine chống đạn mà vẫn cần đội vệ sĩ chạy theo xe bảo vệ?

12 vệ sĩ tạo thành góc quan sát 360 độ, giúp tiên đoán những tình huống có thể phát sinh cũng như thăm dò các đối tượng có ý định tiến lại gần. (Ảnh: Reuters)

Michael Madden, một học giả của Viện Hàn Quốc – Mỹ tại Đại học SAIS-Johns Hopkins tiết lộ với BBC rằng những vệ sĩ trên đang thực sự thực hiện nhiệm vụ chứ không phải là đang trình diễn.

Đội vệ sĩ vây quanh xe của ông Kim Jong-un gồm 12 người, tạo thành góc quan sát lên đến 360 độ. Nhóm đi trước có 3-5 vệ sĩ, bao gồm đội trưởng. Bên cạnh là 4-6 vệ sĩ (2-3 người mỗi bên phải, trái). Phía sau nhà lãnh đạo Triều Tiên là 4-5 vệ sĩ.

Những vệ sĩ của nhà lãnh đạo Triều Tiên thường tạo thành lớp bảo vệ hình tròn quanh ông ở cự ly gần, giúp họ đoán được những tình huống có thể phát sinh cũng như thăm dò các đối tượng có ý định tiến lại gần.

Đội vệ sĩ của nhà lãnh đạo Triều Tiên mang theo súng ngắn và làm nhiệm vụ canh chừng đám đông mỗi khi xe chở ông Kim Jong-un di chuyển trên đường phố.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/xe/giai-ma-ly-do-tai-sao-12-ve-si-chay-theo-xe-cua-lanh-dao-kim-jong-un-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-4663074.html