Giải mã những sự kiện đầu tiên của Mỹ trong Thế chiến 1

Thế chiến 1 là một trong những cuộc chiến tranh khốc liệt nhất lịch sử với hàng triệu người thương vong. Ban đầu, Mỹ đứng ở thế trung lập nhưng đến tháng 4/1917 thì chính thức tham gia cuộc chiến ác liệt trên.

Trận Cantigny là trận chiến lớn đầu tiên của quân đội Mỹ trong Thế chiến 1. Đây cũng là trận chiến quan trọng tại mặt trận phía Tây.

Diễn ra từ ngày 28 - 31/5/1918, khoảng 4.000 binh lính Mỹ đã chiến đấu với quân đội Đế quốc Đức tại khu vực làng Cantigny, Pháp.

Trong cuộc chiến này, Mỹ đã giành chiến thắng. Pháo binh và bộ binh của Mỹ đã đẩu lùi các cuộc phản kích dữ dội của quân Đức. Đây được cho là chiến thắng quan trọng trong Chiến tranh thế giới 1.

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong Chiến tranh thế giới 1. Không ít bóng hồng của Mỹ lập được những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quân sự.

Trong số này, Loretta Perfectus Walsh là người phụ nữ Mỹ đầu tiên đăng ký vào Hải quân Hoa Kỳ ngày 17/3/1917. Khi ấy, Loretta 21 tuổi.

Loretta phục vụ trong lực lượng Hải quân 4 năm và đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp nhà binh.

Khi Chiến tranh thế giới 1 nổ ra, Mỹ tuyên bố đứng ở thế trung lập. Với mong muốn giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh nên vài tuần sau khi nổ ra cuộc chiến khốc liệt trên, Mỹ đã thành lập Hội Chữ thập Đỏ.

Theo đó, con tàu thuộc Hội Chữ thập Đỏ của Mỹ đã sang châu Âu lần đầu tiên vào tháng 9/1914 với 30 bác sĩ, 125 y tá cùng hàng ngàn tấn vật tư y tế để giúp đỡ, chăm sóc những người bị thương.

Không riêng Mỹ, một số nước khác cũng thành lập Hội Chữ thập Đỏ và có những đóng góp quan trọng Thế chiến 1.

Chính vì vậy, vào năm 1917, Hội Chữ thập Đỏ được trao giải Nobel Hòa bình.

Mời độc giả xem video: Ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (theo TTZ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-nhung-su-kien-dau-tien-cua-my-trong-the-chien-1-1061174.html