Giải mã những trò chơi đẫm máu nhất lịch sử thế giới

Buzkashi, Pelota Purépecha là tên của hai trong số nhiều trò chơi đẫm máu của người xưa thường được tổ chức như một loại hình giải trí, mua vui cho mọi người. Có những trò chơi khiến không ít người bị thương, thậm chí là bỏ mạng trên sân đấu.

Buzkashi là tên của một trong những trò chơi đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Trò chơi này được cho là do những người Turkic tạo ra vào khoảng giữa thế kỷ thứ 10 - 15. Về sau, Buzkashi phổ biến ở nhiều nước Trung Á.

Luật lệ của Buzkashi là hai đội sẽ cùng cưỡi ngựa đi đấu, kéo xác một con dê không đầu ở giữa sân đến một khu vực định trước, thường là vòng tròn (giống như khung thành trong bóng đá).

Sở dĩ Buzkashi được coi là trò chơi đẫm máu, đầy bạo lực là vì những người tham gia trò chơi này được phép sử dụng roi để tấn công ngựa của đối thủ.

Tuy nhiên, do trận đấu Buzkashi thường diễn ra khá hỗn loạn nên luật lệ này thường không thể kiểm soát được. Chính vì vậy, không ít người tham gia trò chơi này bị thương khi tranh cướp con mồi để giành chiến thắng. Phần thưởng mà họ đạt được khi thắng đội đối thủ thường là lạc đà, ngựa, bò, tiền, vàng...

Võ sĩ giác đấu là một trò chơi đầy bạo lực của người La Mã thời cổ đại. Những cuộc đấu sinh tử này thường xuyên được tổ chức nhằm mua vui cho mọi người.

Đấu sĩ thường là nô lệ hay tù binh chiến tranh. Họ sẽ chiến đấu với nhau hoặc với thú dữ như hổ, báo, gấu...

Các võ sĩ được sử dụng mọi vũ khí và chiến đấu theo bất cứ cách nào miễn là giành chiến thắng. Theo đó, trò chơi sinh tử này không có bất cứ quy tắc, luật lệ nào. Kẻ thua cuộc có thể phải trả giá bằng mạng sống trong khi người giành chiến thắng được tung hô như người hùng.

Môn thể thao đẫm máu Pelota Purépecha được cho là xuất hiện từ năm 1500 trước Công nguyên ở Teotihuacan. Hai đội thi đấu với nhau và mỗi đội gồm 5 người trở lên.

Người chơi sẽ di chuyển, tranh cướp một quả bóng luôn rực lửa bằng một chiếc gậy giống như chơi khúc côn cầu. Họ sẽ đánh trái bóng này về phía sân của đối thủ. Đội nào đánh bóng được nhiều hơn về phía sân đối thủ sẽ trở thành đội chiến thắng.

Do chơi bằng trái bóng luôn cháy rực lửa nên trò chơi này được tổ chức vào ban đêm. Trong thời gian diễn ra Pelota Purépecha, một số người chơi có thể bị thương do không thể kiểm soát được trái bóng luôn rực lửa.

Mời độc giả xem video: MC Diễm Quỳnh tham gia trò chơi âm nhạc (nguồn VTV3).

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-nhung-tro-choi-dam-mau-nhat-lich-su-the-gioi-1106517.html