Giải mã quy trình ướp xác động vật của người Ai Cập

Khác với nhiều nền văn hóa khác, người Ai Cập cổ đại tôn sùng nhiều loài động vật nên đã ướp xác động vật để tôn vinh các vị thần.

Người Ai Cập cổ đại ướp xác động vật để hiến tế, tỏ lòng tôn kính các vị thần. Theo đó, nhiều loài động vật từ loài có kích thước nhỏ bé như bọ hung cho đến các con vật to lớn như bò đực được người xưa tiến hành ướp xác.

Mới đây, nhà Ai Cập học Salima Ikram đã thực hiện đoạn video tái hiện lại quy trình ướp xác động vật của người Ai Cập thời xưa. Người Ai Cập đã tiến hành ướp xác hàng ngàn con cò quăm, chó, mèo, trâu, bò, thậm chí là bọ hung, chuột. Theo đó,

 Nhà Ai Cập học Salima Ikram tái hiện lại quy trình ướp xác động vật của người Ai Cập cổ đại.

Nhà Ai Cập học Salima Ikram tái hiện lại quy trình ướp xác động vật của người Ai Cập cổ đại.

Trong văn hóa Ai Cập, thần Thoth được biểu tượng hóa bởi con cò quăm; thần Bastet hiện thân dưới hình con mèo; thần Horus được đại diện bởi chim ưng hoặc khỉ đầu chó; thần Sobek được tôn thờ dưới hình thức con cá sấu...

Người Ai Cập cổ đại cẩn thận ướp xác những con vật nuôi của họ cũng giống như họ làm với các pharaoh Ai Cập và các nhóm đối tượng khác.

Quá trình ướp xác động vật của người Ai Cập được tiến hành theo phương thức chủ yếu là loại bỏ các cơ quan nội tạng của con vật sau đó để cho xác khô rồi bọc xác chúng trong những dải băng bằng vải lanh. Cuối cùng, những người thợ ướp xác quẳng chúng vào thùng nhựa thông.

Theo bà Ikram, đối với một số động vật như bò, các thầy tế sẽ đọc lời cầu nguyện trong khi nó được những người thợ ướp xác tỉ mỉ bọc trong vải lanh. Buổi ướp xác được thực hiện trong một buổi lễ công phu. Sau khi hoàn tất quá trình ướp xác, động vật đó được đặt vào bên trong một quan tài bằng gỗ có hình dáng giống hệt loài vật đó.

Video động vật chết ở vườn thú dải Gaza được ướp xác (nguồn: VTV):

Tâm Anh (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/giai-ma-quy-trinh-uop-xac-dong-vat-cua-nguoi-ai-cap-674131.html