Giải mã siêu vũ khí có khả năng tàng hình của Hitler

Trong Thế chiến 2, chính quyền Đức quốc xã thực hiện nhiều chương trình vũ khí tối mật. Trong số này, các nhà khoa học làm việc cho Hitler đã nghiên cứu và phát triển siêu vũ khí có khả năng tàng hình là máy bay Horten Ho 229.

Trong cuộc chiến với lực lượng Đồng minh, quân đội Đức quốc xã thực hiện một số dự án siêu vũ khí nhằm chiếm ưu thế trên chiến trường và đánh bại quân địch.

Dự án siêu vũ khí có khả năng tàng hình - dòng máy bay Horten Ho 229 được xem là niềm tự hào của chính quyền Hitler.

Theo các chuyên gia quân sự, máy bay Horten Ho 229 của Hitler là một trong những thiết kế được xem là vượt xa thời đại trong lịch sử hàng không thế giới.

Sở dĩ như vậy là vì máy bay Horten Ho 229 được thiết kế hoạt động với 2 động cơ phản lực và có thể đạt vận tốc 1.000 km/h.

Máy bay Horten Ho 229 có thể bay cao hơn 12.000 m và mang theo 1 tấn bom.

Dòng máy bay này của phát xít Đức gần như tàng hình đối với hệ thống phòng không và công nghệ radar của các nước Đồng minh thời kỳ đó.

Hermann Göring là người phụ trách dự án phát triển siêu vũ khí này. Theo một số tài liệu, kinh phí hoạt động cho dự án được chính quyền của Hitler mạnh tay chi 500.000 mark Đức.

Chuyến bay thử đầu tiên của máy bay Horten Ho 229 diễn ra ngày 2/2/1945 với kết quả tốt.

Theo đó, phát xít Đức cho sản xuất 40 máy bay Horten Ho 229 trong bối cảnh quân Đồng minh giành được những thắng lợi liên tiếp và Chiến tranh thế giới 2 gần đi đến hồi kết.

Dù sở hữu máy bay Horten Ho 229 tiên tiến có nhiều ưu điểm nhưng phát xít Đức không thể lật ngược được tình thế vì vũ khí này xuất hiện quá muộn. Cuối cùng, Đức quốc xã đại bại trước quân Đồng minh và Hitler tự sát.

Mời độc giả xem video: Giải mã vũ khí - Xem Su-34 đuổi Su-27 chạy chối chết. Nguồn: QPVN.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-sieu-vu-khi-co-kha-nang-tang-hinh-cua-hitler-1365740.html