Giải mã tàu chiến Mỹ cuối cùng bị Đức quốc xã đánh chìm

Vào ngày 23/4/1945, tàu chiến USS Eagle PE-56 của Mỹ bị chìm do trúng ngư lôi được phóng từ tàu ngầm của Đức quốc xã. Đây là tàu chiến cuối cùng của Mỹ bị phát xít Đức tiêu diệt trong Chiến tranh thế giới 2.

Tàu chiến cuối cùng của Mỹ bị Đức quốc xã đánh chìm trước khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc được ghi nhận là USS Eagle PE-56.

Tàu chiến cuối cùng của Mỹ bị Đức quốc xã đánh chìm trước khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc được ghi nhận là USS Eagle PE-56.

Sự kiện này xảy ra tại vùng biển ngoài khơi bang Maine, bờ đông nước Mỹ ngày 23/4/1945.

Sau khi trúng ngư lôi được phóng từ tàu ngầm của Đức quốc xã, tàu chiến USS Eagle PE-56 chìm xuống biển.

Thảm kịch chìm tàu chiến này đã cướp đi sinh mạng của 49 trong tổng số 62 thủy thủ Mỹ.

13 thủy thủ Mỹ may mắn sống sót khi được một tàu của Hải quân nước này đi ngang qua và giải cứu.

Ban đầu, giới chức Hải quân Mỹ cho rằng tàu chiến USS Eagle PE-56 gặp thảm kịch chìm tàu là do nổ nồi hơi.

Về sau, nguyên nhân khiến tàu chiến USS Eagle PE-56 gặp thảm họa đẫm máu trên mới được xác nhận là do tàu ngầm Đức quốc xã tấn công và phóng ngư lôi.

Đến ngày 6/5/1945 - một ngày trước khi Đức quốc xã ký văn kiện đầu hàng, tàu ngầm đánh chìm tàu chiến USS Eagle PE-56 phải "trả giá đắt" cho hành động đã gây ra.

Cụ thể, toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm của phát xít Đức tử vong khi nó bị lực lượng đồng minh đánh chìm gần Rhode Island.

Sau 4 năm tìm kiếm, đội thợ lặn tư nhân chuyên tìm kiếm xác tàu có tên là Nomad Exploration Team tìm ra vị trí xác tàu USS Eagle PE-56 vào tháng 6/2018. Con tàu nằm ở độ sâu 90m với phần thân tàu bị gãy làm đôi.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/giai-ma-tau-chien-my-cuoi-cung-bi-duc-quoc-xa-danh-chim/20190924071454878