Giải mã thú vị về đảo quốc sư tử Singapore

Singapore được lựa chọn làm nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12/6. Nhiều sự thật thú vị về đảo quốc sư tử Singapore giàu có thuộc khu vực Đông Nam Á này không phải ai cũng biết, khiến nhiều người phải bất ngờ.

Đảo quốc sư tử Singapore có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức những cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng trước khi trở thành nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12/6.

Đáng chú ý là vào năm 2015, đảo quốc sư tử là nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Đài Loan khi ấy là ông Mã Anh Cửu.

Singapore có sự đa dạng về văn hóa khi là nơi sinh sống của nhiều nhóm dân tộc khác nhau như: Trung Quốc, Mã Lai và Ấn Độ.

Đảo quốc sư tử Singapore sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có 4 ngôn ngữ chính là: tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Mã Lai và Tamil.

Singapore nằm trong số 20 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới, với tổng diện tích là 682,7 km2.

Mặc dù dân số chỉ khoảng 5,6 triệu người nhưng Singapore có tới 10 tôn giáo lớn, trong đó phần lớn người dân theo: Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Thiên chúa giáo.

Quốc hoa của Singapore là hoa lan. Xuất hiện từ năm 1899, loài hoa này mang tên của chính người tạo ra nó, một phụ nữ làm vườn mang tên Agnes Joaquim.

Singapore là quốc gia có vườn thú đêm độc đáo đầu tiên trên thế giới có tên "Night Safari".

Các tòa nhà chọc trời ở Singapore không được xây vượt quá độ cao 280m.

Đài phun nước lớn nhất thế giới có tên “Fountain Of Wealth” (Đài thịnh vượng) nằm ở siêu thị Suntec City, Singapore. Được xây dựng vào năm 1997, chi phí ước tính của công trình này là khoảng 6 triệu USD.

Mời độc giả xem video: Tiệc sinh nhật sớm của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo Thenewageparents)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/giai-ma-thu-vi-ve-dao-quoc-su-tu-singapore-790822.html