Giải mã trận chiến để đời của vị vua huyền thoại Sparta

Leonidas là vị vua huyền thoại Sparta khi dẫn dắt 300 chiến binh tinh nhuệ đương đầu với đội quân hùng hậu 10.000 người của đế chế Ba Tư trong trận Thermopylae diễn ra vào năm 480 trước Công nguyên. Vua Leonidas và các chiến binh Sparta quyết chiến một mất một còn với quân địch.

Leonidas là vị vua huyền thoại Sparta khi dẫn dắt 300 chiến binh tinh nhuệ đương đầu với đội quân hùng hậu 10.000 người của đế chế Ba Tư trong trận Thermopylae diễn ra vào năm 480 trước Công nguyên. Vua Leonidas và các chiến binh Sparta quyết chiến một mất một còn với quân địch.

Sau khi vua Darius của đế chế Ba Tư băng hà năm 486 trước Công nguyên con trai ông là Xerxes đại đế lên ngôi báu và tiếp tục giấc mộng chinh phục Hy Lạp.

Sau khi vua Darius của đế chế Ba Tư băng hà năm 486 trước Công nguyên con trai ông là Xerxes đại đế lên ngôi báu và tiếp tục giấc mộng chinh phục Hy Lạp.

Theo đó, sau khi có chuẩn bị đầy đủ, Xerxes đại đế phát động cuộc xâm lược Hy Lạp lần thứ hai với sự tham gia của 100.000 quân sĩ cùng hơn 100 chiến thuyền.

Trước cuộc xâm lược của đế chế Ba Tư, các thành bang Hy Lạp đã tổ chức hội nghị thành lập đồng minh quân sự. Kết quả là dân tộc chiến binh Sparta có lực lượng quân sự hùng mạnh được giao trọng trách đứng đầu cuộc chiến chống quân xâm lược.

Vua Leonidas của Sparta trở thành thống soái liên quân Hy Lạp nên bố trí 7.000 binh sĩ tới Thermopylae đón giặc. Quân đội Ba Tư muốn tiến vào Athens bắt buộc phải đi qua tuyến đường này.

Trong những ngày đầu cuộc chiến, quân đội Hy Lạp đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân Ba Tư khiến quân địch tổn thất lớn mà không thể vượt qua Thermopylae.

Thế nhưng, về sau, Xerxes đại đế được một tù binh Hy Lạp tiết lộ có một con đường tắt đi qua Thermopylae. Theo đó, quân Ba Tư bao vây phía sau lưng Thermopylae.

Nhận thấy tình hình chiến sự bất lợi, Vua Leonidas cho quân đội chủ lực rút lui trong khi ông và 300 chiến binh Sparta tiếp tục chiến đấu, cầm chân quân địch.

Vua Leonidas cùng các chiến binh chiến đấu dũng mãnh, kiên cường đến hơi thở cuối cùng, nhất quyết không đầu hàng quân địch. Dù vậy, cuối cùng toàn bộ đội quân do Vua Leonidas chỉ huy đều tử trận trước đội quân Ba Tư hùng hậu khoảng 10.000 binh sĩ.

Video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Ancient-origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-tran-chien-de-doi-cua-vi-vua-huyen-thoai-sparta-1305712.html