Giải mã vũ khí nguy hiểm nhất của pháo binh số 2 Trung Quốc

'Pháo binh số 2' là một cách gọi khác của lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc, một trong ba lực lượng nắm vũ khí răn đe hạt nhân của Bắc Kinh.

Theo đó vũ khí hiểm nhất của lực lượng pháo binh số 2 Trung Quốc lại chính là các tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong 16. Xuất hiện chính thức lần đầu tiên vào ngày 3/9/2015 tại lễ duyệt binh trên quảng trường Thiên An Môn, nhưng tới tháng 2/2017, Trung Quốc mới công bố những hình ảnh thực chiến đầu tiên của Đông Phong 16. Nguồn ảnh: Sina.

Được phát triển từ giữa những năm 2000, tên lửa Đông Phong 16 ban đầu còn được biết tới với định danh DF-11C (Đông Phong 11C) - phiên bản cải tiến của DF-11 với chu trình bay gồm hai giai đoạn. Nguồn ảnh: Sina.

Về sau, báo giới Trung Quốc tìm được nguồn tin xác nhận rằng DF-11C thực chất là một phiên bản tên lửa đạn đạo hoàn toàn mới, là bản nâng cấp của DF-11 và DF-15 - hai loại tên lửa có tầm bắn khoảng từ 500 tới 700 km và có độ chính xác lệch tâm tối đa 30 mét. Nguồn ảnh: Sina.

Theo chương trình Đề án 2019 của Bộ quốc phòng Trung Quốc, các tên lửa đạn đạo Đông Phong 16 được Trung Quốc triển khai tại Trung đoàn tên lửa số 2 đặt tại tỉnh Quảng Đông, tầm bắn của các tên lửa DF-16 đặt tại đây có thể bao trùm tới biển Đài Loan và Biển Đông. Nguồn ảnh: Sina.

Tên lửa DF-16 có khả năng triển khai trên các bệ phóng di động, có tầm bắn tối đa từ 800 tới 1000 km. Đây là loại tên lửa đạn đạo có hai giai đoạn bay, ở giai đoạn thứ hai, tên lửa sẽ bắt đầu bay với quỹ đạo cơ động để tránh bị đánh chặn. Nguồn ảnh: Sina.

Tổng cộng Đông Phong 16 có thể mang theo 3 loại đầu đạn khác nhau bao gồm đầu đạn nổ, đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn xuyên phá với trọng lượng đầu đạn tối đa từ 500 tới 1000 kg. Nguồn ảnh: Sina.

DF-16 được dẫn đường bởi các công nghệ bao gồm dẫn đường quán tính kết hợp với dẫn đường GPS. Tuy có hệ thống dẫn đường khá "phổ thông" nhưng Đông Phong lại có độ chính xác rất cao, chỉ lệch tâm từ 5 - 10 mét ở tầm bắn tối đa. Nguồn ảnh: Sina.

DF-16 được tin là loại tên lửa có độ chính xác cao nhất của Trung Quốc hiện nay, nó đủ khả năng đánh trúng các mục tiêu lớn có tốc độ di chuyển thấp như tàu sân bay của đối phương. Cùng với tên lửa DF-21, DF-16 được xem là một trong hai loại tên lửa được Bắc Kinh tin tưởng giao cho nhiệm vụ "trấn giữ" ở biển Đông và ở bán đảo Triều Tiên. Nguồn ảnh: Sina.

Ngoài ra, các mục tiêu "trong tầm ngắm" của DF-16 còn có thể là Okinawa cùng phần lớn lãnh thổ Nhật Bản cũng như Đài Loan và Philippines. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Tên lửa Đông Phong 16 của Trung Quốc khai hỏa tấn công chính xác mục tiêu với sức mạnh đáng rùng mình.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/giai-ma-vu-khi-nguy-hiem-nhat-cua-phao-binh-so-2-trung-quoc-1073703.html