Giải marathon quốc tế 'Chạy trên cung đường Hạnh Phúc' năm 2018

Giải marathon quốc tế 'Chạy trên cung đường Hạnh Phúc' năm 2018 lần đầu tiên được tỉnh Hà Giang tổ chức đã thu hút được hơn 300 vận động viên đến từ 13 Quốc gia tranh tài.

Các VĐV xuất phát tại Giải marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh Phúc” năm 2018. Ảnh: My Ly

Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá và thu hút du khách đến với tỉnh Hà Giang.

Ngày 30/4, tại huyện Đồng Văn (Hà Giang), Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức giải Marathon Quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh Phúc” tỉnh Hà Giang năm 2018.

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 300 vận động viên đến từ 13 Quốc gia đã tranh tài ở ba nội dung thi đấu dành cho hai lứa tuổi dưới 16 tuổi và trên 16 tuổi nam, nữ gồm: Chạy Marathon cự ly 42km, chạy bán marathon 21km và chạy 10km.

BTC trao giải cho VĐV tham dự giải chạy. Ảnh: My Ly

Các vận động viên chạy cự ly 42km sẽ xuất phát từ thị trấn Đồng Văn qua đèo Mã Pì Lèng, đến thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc) sau đó quay ngược lại thị trấn Đồng Văn và về đích. Đối với cự ly 21km các vận động viên sẽ xuất phát từ thị trấn Đồng Văn đến đèo Mã Pì Lèng sẽ quay ngược lại. Còn các vận động viên chạy cự ly 10km sẽ chạy quãng đường 5km rồi quay lại điểm xuất phát để về đích.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao, trong đó Giải nhất chung cuộc 42km Nam là VĐV Nguyễn Quốc Dũng. Giải nhất chung cuộc 42km Nữ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Ý Tiên. Giải Nhất cự ly 21km nam thuộc về VĐV Hà Văn Nhật và 21 km nữ thuộc về VĐV Phạm Thị Hồng Lệ.

LÊ HOÀN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/giai-marathon-quoc-te-chay-tren-cung-duong-hanh-phuc-nam-2018-post217612.html