Bộ Tư lệnh TP.HCM: Không có chuyện nhận tiền để được nhận tro cốt người thân sớm nhất

Thời gian qua, có thời điểm, số lượng ca tử vong do mắc Covid-19 cao nên thời gian đưa đi xử lý hỏa táng có lúc còn chậm, nhưng không có chuyện phối hợp với một số cơ sở mai táng để nhận tiền của người thân các nạn nhân.

Tại buổi họp báo chiều nay (18/9), Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư Lệnh TP.HCM khẳng định không có việc lực lượng quân sự phối hợp với các cơ sở mai táng nhận tiền gia đình của các nạn nhân tử vong do COVID-19 để được xử lý và đưa tro cốt về sớm nhất.

Thông tin tại buổi họp báo, đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết hiện nay trên địa bàn TP có một số người tự xưng là nhân viên của các cơ sở mai táng, gợi ý với gia đình có người thân qua đời do COVID- 19 nộp tiền để họ phối với lực lượng quân sự để được nhận tro cốt của người thân sớm nhất.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Theo Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM, thời gian qua đơn vị này được TP giao nhiệm vụ đảm nhiệm việc tiếp nhận, lưu giữ, quản lý hỏa táng và vận chuyển tro cốt của người tử vong do COVID-19 về với gia đình. Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định đây là một nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa đối với những người đã khuất cũng như đối với các gia đình có nạn nhân tử vong. Xuất phát từ những mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện chặt chẽ, chu đáo, thực hiện nghiêm túc các quy trình.

Thời gian qua, có thời điểm, số lượng ca tử vong cao nên thời gian đưa đi xử lý hỏa táng có lúc còn chậm, nhưng không có chuyện phối hợp với một số cơ sở mai táng để nhận tiền của người thân các nạn nhân.

Buổi họp báo chiều nay (18/9).

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong khẳng định: “Tất cả các thi thể nạn nhân đều được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh thành phố tiếp nhận như người thân của mình và sắp xếp, bố trí lịch để xử lý, đưa tro cốt về với gia đình sớm nhất. Không có chuyện phối hợp để nâng giá hay tiếp nhận tiền kể cả tiền của người thân gửi để cảm ơn cũng không nhận.”

Đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng khuyến cáo người dân khi gặp trường hợp trên cần bình tĩnh, suy xét tránh để người xấu lợi dụng. Với tỷ lệ bệnh nhân tử vong như hiện nay, công tác này được thực hiện tương đối nhanh. Thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn, làm hết trách nhiệm của mình để tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-tu-lenh-tphcm-khong-co-chuyen-nhan-tien-de-duoc-nhan-tro-cot-nguoi-than-som-nhat-891725.vov