Giải Mỹ mở rộng ngày thứ 4: Nishikori, Shuai Peng, niềm tự hào Châu Á!

Cứ mỗi ngày trôi qua, nội dung đơn nam của Mỹ mở rộng 2010 lại mang đến cho người ta một "món ăn tinh thần" mới khi các tay vợt tên tuổi cứ "thi nhau" gác vợt trước những đối thủ dưới cơ.

Chúng ta đã nghe Lleyton Hewitt, Baghdatis, Tomas Berdych và Andy Roddick nói lời tạm biệt sớm với giải Grand Slam cuối cùng của năm. Và bây giờ đến lượt hạt giống số 11 người Croatia Mario Cilic và hạt giống số 6 người Nga Davydenko trở thành khán giả ở Flushing Meadows. Niềm vui của Nishikori sau khi loại Cilic, Ảnh Getty Hãy bắt đầu từ cái tên Kei Nishikori. Không ai biết tay vợt Nhật Bản này là ai. Mới 20 tuổi, 5 lần góp mặt ở một giải Grand Slam kể từ 2 năm nay trong đó mới 1 lần dự giải Mỹ mở rộng. Đó là tất cả những thông tin về Nishikori. Trái lại, Cilic tuy cũng chỉ hơn Nishikori 1 tuổi nhưng nhiều kinh nghiệm hơn hẳn. Tay vợt Croatia xếp trên đối thủ người Nhật của anh tới 134 bậc trên BXH ATP ( thứ 13 thế giới so với 147) và đã dự 14 giải Grand Slam trước đó trong đó Cilic từng vào tới bán kết Australia mở rộng 2010 và tứ kết Mỹ mở rộng 2009. Nhưng khoảng cách của làng tennis Á-Âu, cùng sự chênh lệch về kinh nghiệm trận mạc trở thành vô nghĩa sau trận đấu "marathon" dài tới 5 giờ đồng hồ ở Flushing Meadows. 5-7, 7-6 (8-6), 3-6, 7-6(3), 6-1 là cách mà trận đấu khép lại với cái đầu ngẩng cao của Nishikori. Tay vợt Croatia đánh hỏng quá nhiều (93 lỗi so với 77 lỗi của Nishikori) và thua kém đối thủ về tỷ lệ thành công của giao bóng lần 1 (67% so với 76% của Nishikori). Và anh gục ngã. Phải có lời khen cho Nishikori khi anh 2 lần đánh bại Cilic trong các loạt "đấu súng" ở các set 2 và 4. Chiến thắng của Nishikori cùng với những thành công nhất định mà Na Li (Trung Quốc) gặt hái được ở nội dung đơn nữ của Australia mở rộng 2010 đang trở thành nguồn cổ vũ lớn lao cho các tay vợt Châu Á khi bước ra sân chơi lớn nhất của quần vợt đỉnh cao với những đối thủ sừng sỏ đến từ Châu Âu. Ngày thi đấu thứ 4 cũng chứng kiến nỗi thất vọng mang tên Davydenko khi tay vợt tên tuổi xứ Bạch Dương thúc thủ chỉ sau 3 set đấu với các tỷ số 3-6, 4-6 và 2-6 trước đối thủ không được xếp hạt giống người Pháp Gasquet. Đây là một trong những kết quả nghèo nàn nhất của "gã hói" vì trong 9 lần dự giải này trước đó kể từ năm 2001 anh mới 1 lần bị loại ở vòng 1 và 2 lần khác phải gác vợt sau vòng 2. Biểu đồ phong độ của Davydenko ở giải Mỹ mở rộng có chiều hướng tụt dốc không phanh. Anh từng vào tới bán kết giải này 2 năm liên tiếp 2006 và 2007 nhưng 2 năm 2008 và 2009 anh dừng bước ở vòng 4, còn năm nay thì gục ngã từ vòng 2. Ngoài những nỗi thất vọng mang tên Cilic và Davydenko, các tên tuổi hàng đầu của giải nam vẫn thẳng tiến mà chưa gặp phải khó khăn đáng kể nào. Federer(2), Djokovic (3) hay Soderling(5) đều chiến thắng đối thủ của họ sau 3 set đấu và đặt chỗ ở vòng 3. Ngày thi đấu thứ 4 này là ngày của những niềm tự hào Châu Á. Nam có Nishikori, còn nữ có Shuai Peng của Trung Quốc khi cô đánh bại hạt giống số 9 người Ba Lan Radwanska sau 3 set đấu với các tỷ số 2-6, 6-1 và 6-4 để ghi tên mình vào vòng 3. Cần nhớ rằng Radwanska đang là tay vợt xếp thứ 10 thế giới trong khi Shuai Peng đứng thứ 61. Niềm hy vọng số 1 của quần vợt nữ Trung Quốc là Na Li đã phải sớm rời cuộc chơi nhưng họ vẫn còn Shuai Peng để mà hy vọng. Cô gái người Trung Quốc giành 7 cú ace (Radwanska chỉ có 3) và có 47 pha ăn điểm (winner) so với 25 của Radwanska. Chiến thắng này là sự báo thù ngọt ngào của Shuai Peng trước đối thủ người Ba Lan sau khi cô để thua Radwanska trong trận đấu cực kỳ kịch tính ở vòng 2 Wimbledon 2009 với các tỷ số 6-2, 6-7(6) và 9-7. Dưới đây là kết quả một số cặp đấu đáng chú ý: * Đơn nam [2] R Federer (Thụy Sĩ) - A Beck (Đức) 6-3, 6-4, 6-3 [3] N Djokovic (Serbia) - P Petzschner (Đức) 7-5, 6-3, 7-6(6) [5] R Soderling (Thụy Điển) d T Dent (Mỹ) 6-2, 6-2, 6-4 R Gasquet (Pháp) - [6] N Davydenko (Nga) 6-3, 6-4, 6-2 K Nishikori (Nhật Bản) - [11] M Cilic (Croatia) 5-7, 7-6(6) 3-6, 7-6(3), 6-1 [13] J Melzer (Áo) d R Berankis (Lithuania) 6-4, 6-7(4), 6-3, 1-6, 7-5 [19] M Fish (Mỹ) - P Cuevas (Uruguay) 7-5, 6-0, 6-2 [21] A Montanes (TBN) - C Ball (Australia) 6-4, 6-3, 6-1 [22] J Ferrero (TBN) - R Mello (Brazil) 6-1, 6-4, 6-4 * Đơn nữ Shuai Peng (Trung Quốc - (9)Radanska (Ba Lan) 2-6, 6-1, 6-4 (1) Wozniacki (Đan Mạch)-Kai Chen Chang (Đài Loan) 6-0, 6-0 (14) Sharapova (Nga)-Benesova (CH Czech) 6-1, 6-2 (7) Zvonareva (Nga) - Lisicki (Đức) 6-1, 7-6(5) (4) Jankovic (Serbia)-Mirjana Lucic (Croatia) 6-4, 3-6, 6-2 HT

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/158n20100903181320507t158/giai-my-mo-rong-ngay-thu-4-nishikori-shuai-peng-niem-tu-hao-chau-a!.htm