Giải ngân hơn 300 tỷ dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đến cuối tháng 1/2024, Đồng Nai đã hoàn thành giải ngân hơn 300 tỷ đồng các tiểu dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Giai đoạn 1.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 1/2024, đã hoàn thành giải ngân hơn 300 tỷ đồng đối với các tiểu dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Số tiền giải ngân này, bao gồm Dự án Thành phần 1 và Dự án Thành phần 2. Đối với Dự án Thành phần 1, số tiền đã giải ngân là gần 122 tỷ đồng/tổng vốn 800 tỷ đồng, thuộc Kế hoạch vốn năm 2023, đạt hơn 15% kế hoạch.

Đối với Dự án Thành phần 2, đã giải ngân hơn 190 tỷ đồng/tổng vốn 182 tỷ đồng, thuộc Kế hoạch vốn năm 2023, đạt hơn 104% kế hoạch.

Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được triển khai. (Ảnh: VD)

Được biết, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thành công tác kiểm đếm đối với toàn bộ dự án; đồng thời, phối hợp với UBND các xã trong vùng dự án thuộc TP Biên Hòa và huyện Long Thành, thực hiện xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Dự kiến, trong tháng 2/2024, sẽ tiếp tục bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. Cụ thể: Sẽ bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư hơn 22 ha đất, thuộc Dự án Thành phần 1, đạt gần 19% tổng diện tích dự án. Tại Dự án Thành phần 2, sẽ bàn giao cho chủ đầu tư gần 28 ha đất, đạt gần 19% tổng diện tích dự án.

Mới đây, trong chuyến công tác kiểm tra thực tế và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc thực hiện Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn đã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định các vị trí cấp bách, tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng…

Riêng đối với các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị, các nhà thầu cần tăng cường thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ.

Xuân Thọ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/giai-ngan-hon-300-ty-du-an-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-1955105.html