Giải Nobel Hóa học 2020 chính thức thuộc về hai nhà khoa học Pháp và Mỹ

Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã chính thức công bố giải Nobel Hóa học năm nay.

Giải Nobel Hóa học năm nay thuộc về hai nhà khoa học Emmanuelle Charpentier và Jennifer A. Doudna.

Theo đó, giải Nobel Hóa học năm nay đã thuộc về hai nhà khoa học với những nghiên cứu về công trình phát triển phương pháp chỉnh sửa gene. Hai nhà khoa học đó là nhà hóa học người Pháp - Emmanuelle Charpentier và nhà hóa học người Mỹ - Jennifer A. Doudna.

Với những nghiên cứu về công trình phát triển phương pháp chỉnh sửa gene đã giúp hai nhà khoa học của Pháp và Mỹ giành được giải thưởng danh giá này. Đây cũng là giải thưởng thứ 3 được công bố trong mùa giải Nobel năm 2020.

Sau giải Nobel Hóa học, chủ nhân của các giải Nobel Văn học, Nobel Hòa bình và Nobel Kinh tế sẽ lần lượt được vinh danh.

Giải thưởng Nobel năm nay có trị giá 10 triệu Krona Thụy Điển, tương đương hơn 1,1 triệu USD. Giải thưởng sẽ được chia đều, nếu có nhiều hơn một người được vinh danh.

Năm ngoái, giải Nobel Hóa học 2019 đã được trao cho 3 nhà hóa học của Mỹ, Anh và Nhật Bản, tôn vinh các công trình phát triển pin lithium-ion.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/giai-nobel-hoa-hoc-2020-chinh-thuc-thuoc-ve-hai-nha-khoa-hoc-phap-va-my-212786.html