Giải Nobel Văn học 2018 bị hoãn vì bê bối tình dục

Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định hoãn trao giải Nobel Văn học năm nay trong bối cảnh bê bối tình dục liên quan đến thành viên của Viện.

Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã đưa ra thông báo vào sáng 4/5 sau cuộc họp vào buổi tối hôm trước.

Anders Olsson, thư ký thường trực của học viện, nói: "Chúng tôi thấy cần thiết phải dành thời gian để khôi phục lòng tin của công chúng người đoạt giải tiếp theo được công bố”. Quyết định này không ảnh hưởng đến các giải Nobel khác.

Quyết định này được đưa ra sau một loạt cáo buộc nhằm vào Jean-Claude Arnault - chồng của nhà thơ Katarina Frostenson - thành viên chủ chốt trong Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Ông Jean-Claude Arnault bị tố cáo đã lạm dụng nhiều phụ nữ ở câu lạc bộ và những nơi thuộc sở hữu của Viện Hàn lâm tại Stockholm (Thụy Điển) và Paris (Pháp) suốt 20 năm qua. Ngoài ra, ông đã làm rò rỉ tên người chiến thắng bảy lần, kể từ năm 1996. Tuy nhiên ông Arnault đã bác bỏ những cáo buộc này.

Vụ bê bối tình dục làm "rúng động" Viện Hàn lâm Thụy Điển liên quan tới cáo buộc của 18 phụ nữ trong tháng 11/2017, ngay sau chiến dịch #MeToo bùng nổ ở Hollywood.

Ông Arnault cùng vợ điều hành một câu lạc bộ văn hóa tư nhân dưới sự tài trợ của Viện Hàn lâm. Mặc dù không phải thành viên của Viện nhưng có mối quan hệ mật thiết với cơ quan và là nhân vật có tiếng trong giới văn sĩ của Stockholm.

Sau các cáo buộc, Học viện đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ với câu lạc bộ văn hóa Arnault tại Stockholm, nơi đã được trợ cấp trong nhiều năm và là điểm gặp gỡ quan trọng của giới văn sĩ trong nước.

Lan Hương (Theo CNN)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giai-nobel-van-hoc-2018-bi-hoan-vi-be-boi-tinh-duc-315635.html