Giải Nobel Văn học 2018 và 2019 lần lượt thuộc về nhà văn Ba Lan và Áo

Chiều 10-10 (giờ Việt Nam), Hội đồng Giải thưởng Nobel thuộc Viện Karolinska của Thụy Điển ở thủ đô Stockholm công bố, giải Nobel Văn học 2018 thuộc về nhà văn Olga Tokarczuk, còn giải Nobel Văn học 2019 thuộc về nhà văn Peter Handke.

Nhà văn Olga Tokarczuk (trái) và nhà văn Peter Handke. Ảnh: AP

Nhà văn Olga Tokarczuk (trái) và nhà văn Peter Handke. Ảnh: AP

Chiều 10-10 (giờ Việt Nam), Hội đồng Giải thưởng Nobel thuộc Viện Karolinska của Thụy Điển ở thủ đô Stockholm công bố, giải Nobel Văn học 2018 thuộc về nhà văn Olga Tokarczuk, còn giải Nobel Văn học 2019 thuộc về nhà văn Peter Handke.

Nhà văn Tokarczuk mang quốc tịch Ba Lan, 57 tuổi, được vinh danh về trí tưởng tượng trần thuật với đam mê bách khoa thể hiện sự vượt qua ranh giới như một hình thức cuộc sống. Trong khi đó, nhà văn 76 tuổi Peter Handke, mang quốc tịch Áo, được tôn vinh về tác phẩm có tầm ảnh hưởng với sự tinh tế của ngôn ngữ đã khám phá ngoại vi và tính đặc thù của kinh nghiệm con người. Nobel Văn học năm nay có đến 2 giải được trao vì giải thưởng năm 2017 bị hoãn sau bê bối quấy rối tình dục làm lộ ra những xung đột sâu sắc giữa 18 thành viên trong hội đồng trao giải.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_214066_giai-nobel-van-hoc-2018-va-2019-lan-luot-thuoc-ve-nha-van-ba-lan-va-ao.aspx