Giải Nobel Y học 2018 trao cho hai nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản

Hai nhà nghiên cứu miễn dịch học James P Allison (người Mỹ) và Tasuku Honjo (người Nhật Bản) đã giành giải thưởng Nobel Y học 2018 nhờ phương pháp điều trị ung thư mới.

Hai nhà khoa học nghiên cứu về ung thư nhận giải Nobel Y học 2018. Ảnh: The Guardian.

Theo The Guardian, giải Nobel Y học được trao cho James P. Allison và Tasuku Honjo “vì những khám phá của họ cho điều trị ung thư bằng cách ức chế điều hòa miễn dịch âm tính".

Theo Mainichi, nhà khoa học Nhật Bản Tasuku Honjo đã giành giải Nobel Y học năm 2018 vì khám phá ra một loại protein góp phần vào việc phát triển một loại thuốc miễn dịch chống ung thư.

Ông Tasuku Honjo đã mở một lộ trình điều trị ung thư mới bằng cách khám phá ra protein PD-1, chất có nhiệm vụ ức chế phản ứng miễn dịch. Phương pháp điều trị ung thư bằng cách kiểm soát chức năng của protein để ngăn chặn khả năng miễn dịch, dẫn tới sự phát triển của Opdivo, một loại thuốc để chống ung thư phổi và khối u ác tính.

Giải Nobel Y học được Ủy ban giải thưởng y học tại Viện Karolinska, Stockholm, Thụy Điển, công bố vào 11h30 sáng 1.10 (giờ địa phương) mở đầu mùa giải Nobel năm 2018. Đây là mùa giải Nobel đầu tiên không có hạng mục Nobel văn học - lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm của giải thưởng này do bê bối #MeToo, theo AFP.

Nếu không có giải thưởng Nobel Văn học năm nay, giải thưởng được mong đợi nhiều nhất trong mùa giải Nobel năm nay được dự báo là Nobel hòa bình dự kiến công bố ngày 5.10 tại Oslo, Na Uy.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/giai-nobel-y-hoc-2018-trao-cho-hai-nha-khoa-hoc-my-va-nhat-ban-633697.ldo