Giải 'Oscar Hàn Quốc' gây sốc khi trao 2 giải Ảnh Đế, 'Burning' là phim xuất sắc nhất, 'Thử thách thần chết 2' suýt trắng tay

Được coi là Oscar của xứ kim chi, giải thưởng điện ảnh Chuông Vàng lần thứ 55 gây bất ngờ khi trao danh hiệu ảnh đế kép.

Lễ trao giải điện ảnh Chuông vàng (Hay còn gọi là giải Daejong, tiếng Anh: Grand Bell Awards) lần thứ 55 của Hàn Quốc đã diễn ra thành công tốt đẹp vào tối ngày hôm nay ngày 22/10/2018. Đây là một trong ba giải thưởng điện ảnh thường niên quan trọng nhất của Hàn Quốc, bên cạnh Baeksang (được ví như Quả cầu vàng do còn trao giải cho cả mảng truyền hình) và Rồng xanh (do nhật báo Sports Chosun tổ chức). Mặc dù kết quả cuối cùng mấy năm gần đây thường gây tranh cãi nhưng giải thưởng này vẫn giữ được danh tiếng là giải thưởng phim lâu đời nhất được tổ chức tại Hàn Quốc (do Bộ Văn hóa và Thông tin tổ chức từ năm 1962) và được coi là Oscar của xứ kim chi.

Theo đó, sự kiện tương đương Oscar của xứ kim chi năm nay chứng kiến bộ phim Burningcủa đạo diễn Lee Chang Dong đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh khác là The Spy Gone North, The Fortress, Thử thách thần chết 21987, để được xướng tên ở hạng mục phim xuất sắc nhất. Dù được đề cử ở 7 hạng mục khác nhau, nhưng Burningchỉ chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất.

Là bộ phim được đề cử nhiều nhất ở 10 hạng mục khác nhau, The Spy Gone North mang về cho mình 3 chiến thắng, bao gồm Mĩ thuật xuất sắc nhất và ảnh đế kép dành cho hai nam diễn viên Hwang Jung MinLee Seung Min.

Với 9 đề cử, 1987cũng mang về cho mình 2 chiến thắng ở 2 hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và Kế hoạch xuất sắc nhất.

Cũng không hề thua kém các đối thủ khác, The Fortress được đề cử ở 7 hạng mục và xuất sắc mang về cho mình 3 chiến thắng bao gồm Quay phim xuất sắc nhất, Ánh sáng xuất xắc nhất và Âm thanh xuất sắc nhất.

Trong khi đó, Thử thách thần chết 2 có 6 đề cử nhưng chỉ mang về cho mình 1 chiến thắng ở hạng mục Kỹ thuật xuất sắc nhất.

Một bất ngờ khác là bộ phim I Can Speakchỉ có 1 đề cử nhưng đã giành chiến thắng ở một trong những hạng mục quan trọng nhất là ảnh hậu dành cho nữ diễn viên Na Moon Hee.

Danh sách thắng giải Chuông vàng lần thứ 55:

Phim truyện xuất sắc nhất: Burning

Vinh danh đặc biệt: Cố diễn viên Kim Ju Hyeok

Đạo diễn xuất sắc nhất: Jang Jung Wan (1987)

Kịch bản xuất sắc nhất: Microhabitat

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Min (The Spy Gone North) và Lee Seung Min (The Spy Gone North)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Na Moon Hee (I Can Speak)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Joo Hyuk (Believer)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jin Seo Yeon (Believer)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Jeon Go Woon (Microhabitat)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Ga Sub (The Seeds of Violence)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Da Mi (The Witch)

Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Seol Hyun

Quay phim xuất sắc nhất: Kim Ji Yong (The Fortress)

Phục trang xuất sắc nhất: ILLANG: The Wolf Brigade

Ánh sáng xuất xắc nhất: The Fortress

Âm thanh xuất sắc nhất: The Fortress

Mĩ thuật xuất sắc nhất: The Spy Gone North

Kỹ thuật xuất sắc nhất: Thử thách thần chết 2

Kế hoạch xuất sắc nhất: 1987

Thanh Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/giai-oscar-han-quoc-gay-soc-khi-trao-2-giai-anh-de-burning-la-phim-xuat-sac-nhat-thu-thach-than-chet-2-suyt-trang-tay-3913465.html