Giải pháp cảnh báo 'con nghiện' smartphone

Kể từ ngày 17-2 vừa qua, tại thành phố Bolzano, thủ phủ tỉnh Trentino-Alto Adige, cực bắc Italy đã đưa vào sử dụng một phương cách phòng ngừa hữu hiệu, khiến những người nghiện điện thoại di động không bị chấn thương khi va phải chướng ngại vật trên đường phố.

Trong thực tế nhiều cư dân địa phương có thói quen luôn "dán mắt" vào màn hình điện thoại, không để ý tránh các vật thể xung quanh ngay cả lúc đi ngoài đường, dẫn đến nhiều trường hợp phải cấp cứu vì bị gãy mũi, hay vỡ đầu do "đâm sầm" vào hệ thống cột điện chiếu sáng hiện diện khắp nơi.

Để khắc phục tình trạng này, cơ quan chiếu sáng đô thị Bolzano đã sử dụng chất liệu polyurethane (bọt biển), một chất hữu cơ tổng hợp có tính năng xốp mềm quấn dày quanh thân cột điện, với màu đỏ cảnh báo đặt ở vị trí ngang phần đầu của khách bộ hành.

Bên ngoài in hình một người đang "chúi mũi" vào điện thoại (ảnh), hàm ý khuyến cáo người nghiện điện thoại hãy coi chừng!

T.Hồng (theo ANSA)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/giai-phap-canh-bao-con-nghien-smartphone-533781/