Giải pháp cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên

Chủ trương 1+1 (mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội) là một trong những nội dung mà Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 đặt ra nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội.

Tổ chức các hoạt động sôi nổi để thu hút thanh niên. Trong ảnh: Thanh niên tại huyện Cẩm Mỹ tham gia trang trí heo đất với chủ đề Hướng về biển đảo Tổ quốc. Ảnh: N.Sơn

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát triển được trên 41 ngàn đoàn viên, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2018 (chỉ tiêu đề ra đầu năm là tăng 2% tổng số đoàn viên cuối năm 2018).

* Tạo không khí thi đua sôi nổi

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường cho biết, ngay sau khi có Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc (nhiệm kỳ 2017-2022), Chủ trương 1+1 đã được phổ biến đến các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Tuy nhiên, để việc thực hiện Chủ trương 1+1 trở thành phong trào thi đua rộng khắp, Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chủ trương 1+1 giai đoạn 2018-2022 trong các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên đang sinh hoạt, học tập, lao động sản xuất trên toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên mới cho các đơn vị trực thuộc, đưa nội dung thực hiện Chủ trương 1+1 trở thành tiêu chí thi đua hằng năm và cả nhiệm kỳ. Để giúp các đơn vị hiểu đúng, hiểu trúng chủ trương, Tỉnh đoàn phân công ban chuyên môn phụ trách các cụm thi đua hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo thực hiện, đồng thời thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chủ trương 1+1 tại các đơn vị.

Với thành tích vận động 7 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội, em Trần Thị Ánh Duyên, đoàn viên Đoàn xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) là một trong những cá nhân vừa được Huyện đoàn tuyên dương. Chia sẻ về kinh nghiệm vận động thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội, Ánh Duyên cho biết, vận động thanh niên tham gia các hoạt động để tự mình trải nghiệm là cách tốt nhất. Lần đầu tiên thanh niên khi tham gia hoạt động nên tạo ấn tượng bằng những hoạt động sôi nổi, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hạn chế các hoạt động hội họp dễ gây nhàm chán.

Trên cơ sở kế hoạch phát động thi đua của Tỉnh đoàn, hiện đã có 24/27 đơn vị huyện, thành đoàn, cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện. Riêng 3 đơn vị: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Đoàn Thanh niên Tổng công ty cao su Đồng Nai do không còn nguồn để phát triển đoàn viên mới nên không xây dựng kế hoạch mà chỉ tuyên truyền, vận động đoàn viên của đơn vị tham gia vận động thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội tại địa bàn cư trú.

Không khí thi đua thực hiện Chủ trương 1+1 tại các cơ sở Đoàn diễn ra sôi nổi. Nhiều cơ sở Đoàn đã có cách làm hay, phù hợp với thực tế tại địa phương.

Anh Đỗ Doãn Hợi, Bí thư Đoàn xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) cho hay, thực hiện Chủ trương 1+1, các chi đoàn trong xã tiến hành rà soát nắm số lượng thanh niên có mặt tại địa phương. Bên cạnh đó, phân công cho các đoàn viên nòng cốt tuyên truyền về tổ chức Đoàn, Hội; về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng khi tham gia tổ chức Đoàn, Hội để thanh niên thấy lợi ích khi tham gia. Đặc biệt, khi tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đoàn viên nòng cốt đều vận động thanh niên cùng tham gia trải nghiệm…

Từ một chi đoàn có ít đoàn viên, số đoàn viên mới hằng năm tăng không đáng kể, sau khi triển khai Chủ trương 1+1, công tác phát triển đoàn viên mới của Chi đoàn ấp 4, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) cải thiện rõ rệt. Trong năm 2019, chi đoàn đã kết nạp mới được 18 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên chi đoàn lên 54 người. Anh Wahidabivi, Bí thư Chi đoàn ấp 4, xã Xuân Hưng chia sẻ, đoàn viên chi đoàn chủ yếu là người dân tộc Chăm nên ngoài việc rà soát nắm chắc số lượng thanh niên đang sinh sống trên địa bàn ấp, phân công đoàn viên vận động thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội, Chi đoàn còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề giới thiệu các bài hát, điệu múa, phong tục tập quán của người Chăm nhằm thu hút sự chú ý của thanh niên.

* Nâng cao trách nhiệm của đoàn viên

Bên cạnh những đơn vị có mô hình hay, cách làm sáng tạo, thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng cho thấy một số cán bộ Đoàn, đặc biệt là đoàn viên vẫn chưa hiểu rõ về Chủ trương 1+1 dẫn đến thụ động, thiếu sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội. Các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ở một số nơi vẫn chưa thật sự hiệu quả, thiếu sức hút đối với thanh niên. Trong khi đó, một bộ phận thanh niên còn thờ ơ với tổ chức Đoàn gây khó khăn cho công tác tập hợp…

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao huy hiệu cho đoàn viên tại lễ kết nạp đoàn viên mới. Ảnh: N.Sơn

Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017-2022 phát triển trên 200 ngàn đoàn viên mới. Đây là con số không hề nhỏ, đòi hỏi sự chung tay của tất cả các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội.

Sau 2 năm thực hiện Chủ trương 1+1, có thể nói đây là một giải pháp khá phù hợp để các cấp bộ Đoàn thúc đẩy công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội tăng bình quân từ 2-3% mỗi năm, theo Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục triển khai phong trào thi đua thực hiện Chủ trương 1+1 một cách thường xuyên, liên tục.

Trong đó, đối với tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương tiếp tục bám sát kế hoạch đã đề ra, phân bổ chỉ tiêu cho các cơ sở Đoàn đi đôi với hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hạn chế tình trạng vì chỉ tiêu mà chạy theo thành tích. Đối với các cơ sở Đoàn, theo Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường, căn cứ vào chỉ tiêu được giao, xác định lộ trình để bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới. Thường xuyên rà soát danh sách thanh niên đủ tuổi kết nạp Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn để có biện pháp theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng. Định kỳ hằng năm phát động thi đua, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên để vận động, thu hút ít nhất một thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội; đưa nội dung này trở thành tiêu chí để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của đoàn viên. Đặc biệt, các cơ sở Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đoàn viên nhận thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện Chủ trương 1+1.

Với nhiệm vụ theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chủ trương 1+1 của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, anh Lê Quang Vinh, Trưởng ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh đoàn cho rằng vai trò của đoàn viên rất quan trọng, song để tạo sức hút với thanh niên, các cơ sở Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với thị hiếu của thanh niên, nhất là thanh niên địa bàn dân cư nhằm nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn, Hội.

Cũng theo anh Vinh, đã có phát động thi đua thì các cấp bộ Đoàn cần định kỳ có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện Chủ trương 1+1 để tuyên dương khen thưởng nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực để đoàn viên tích cực thực hiện Chủ trương 1+1.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201911/chu-truong-11-giai-phap-cho-cong-tac-doan-ket-tap-hop-thanh-nien-2976009/