Giải pháp để lực lượng lao động đáp ứng xu hướng chuyển đổi số

Tới năm 2025, thế hệ Gen Z dự kiến sẽ đóng góp vào một phần ba lực lượng trong độ tuổi lao động tại Việt Nam, và sẽ có ảnh hưởng lớn tới thị trường lao động trong nước thời kỳ công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Cũng vì thế tại buổi làm việc sáng nay giữa Thường trực Ủy ban Xã hội với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu cho rằng Bộ cần nghiên cứu giải pháp tầm nhìn dài hạn về việc làm đối với lao động theo thế hệ mới này.

Báo cáo về tình hình thị trường lao động năm 2022, Bộ LĐTB&XH cho biết, vẫn có hiện tượng mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ và có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, khu vực, ngành nghề kinh tế; cơ chế kết nối cung - cầu và tự cân bằng của thị trường còn yếu. Trước nhận định này, các đại biểu cho rằng, đại dịch covid 19 vừa qua đã bộc lộ những bất cập liên quan đến cơ sở dữ liệu cung cầu lao động, đề nghị Bộ làm rõ tiến độ xây dựng số hóa về thị trường lao động đến nay.

Các đại biểu cũng cho rằng trong tái cơ cấu nền kinh tế, bên cạnh cách tiếp cận truyền thống, Bộ cần bổ sung thêm cách tiếp cận về lực lượng lao động theo thế hệ mới, đúng xu hướng chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay.

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần đảm bảo độ tin cậy của các số liệu báo cáo, cũng như tiếp tục cập nhật, làm rõ các nội dung được đại biểu nêu, làm cơ sở để Ủy ban chuẩn bị nội dung cho phiên họp toàn thể lần thứ 9 và kỳ họp thứ 5 của Quốc hội tới đây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Như Thảo – Thế Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/giai-phap-de-luc-luong-lao-dong-dap-ung-xu-huong-chuyen-doi-so