Giải pháp hứa hẹn trong điều trị bệnh Alzheimer

Ngày 2/9, Trung tâm nghiên cứu Dược phẩm Addex của Thụy Sĩ, có trụ sở tại Gieneva, công bố phát hiện mới về một loại thuốc hứa hẹn có thể điều trị được căn bệnh Alzheimer mà trước đây khoa học đã phải bó tay.

Chương trình thử nghiệm ban đầu của loại thuốc này được dự kiến sẽ tiến hành vào cuối năm 2011. Theo Tổng Giám đốc của Addex, Vincent Mutel, đây là một trong những giải pháp đầy hứa hẹn trong điều trị căn bệnh Alzheimer. Ông Vincent Mutel cũng cho biết ông "rất vui trước tiềm năng cải thiện trí nhớ của loại thuốc này đối bệnh nhân Alzheimer." Alzheimer là căn bệnh thoái hóa não do một số tế bào não bị phá hủy, bệnh này gây ra hiện tượng mất trí nhớ cũng như rối loạn tư duy và hành vi ở người bệnh. Hiện tại, trên thế giới chưa có phương thuốc chữa trị loại bệnh này./. Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/giai-phap-hua-hen-trong-dieu-tri-benh-alzheimer/20109/58946.vnplus