Giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ em. Thời gian qua, Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh đã có nhiều giải pháp, mô hình hay góp phần giúp toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Nhiều mô hình hiệu quả trong công tác Đội ở Càng Long

Chị Võ Thị Diễm Kiều, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Càng Long cho biết: toàn huyện có 14 Hội đồng Đội cơ sở, 37 Liên đội và hơn 15.000 đội viên. Hàng năm, Hội đồng Đội huyện có kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Các nội dung công tác Đội thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Chị Võ Thị Diễm Kiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Càng Long chia sẻ về những mô hình hiệu quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn huyện Càng Long.

Chị Võ Thị Diễm Kiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Càng Long chia sẻ về những mô hình hiệu quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn huyện Càng Long.

Điển hình như: mô hình “Đội viên tích cực - Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi - Liên đội xuất sắc” được triển khai đến 100% Hội đồng Đội các xã, thị trấn và các liên đội trên địa bàn huyện. Hội đồng Huyện chỉ đạo Hội đồng Đội cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động trọng tâm đến các Liên đội thực hiện nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi bám sát chủ đề công tác năm cụ thể, thiết thực, sáng tạo hiệu quả định kỳ có báo cáo kết quả, đề xuất phương hướng đảm bảo dựa trên định hướng chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện. Trong đó, chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội đủ về số lượng, giỏi về kỹ năng, sâu về nghiệp vụ theo hướng đổi mới sáng tạo. Xây dựng môi trường hoạt động Đội nề nếp đúng quy định, đa dạng phù hợp tình hình thực tế đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời vẫn đảm bảo tạo môi trường hoạt động phát triển khả năng sáng tạo cho giáo viên tổng phụ trách và đội viên.

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội đồng Đội huyện trong quản lý câu lạc bộ Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Định kỳ hàng tháng câu lạc bộ họp Ban Chủ nhiệm triển khai nội dung xây dựng đội viên tích cực, giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi, Liên đội xuất sắc; kiểm tra thi đua khen thưởng nhân rộng những mô hình hay. Qua các buổi sinh hoạt đã góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc góp phần cho sự phát triển của các Liên đội cũng như Hội đồng Đội huyện. Từ khi triển khai mô hình đến nay, 100% Hội đồng Đội cơ sở và các Liên đội thực hiện tốt.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội đồng Đội huyện Càng Long đã xây dựng mới và đưa vào áp dụng tại các Liên đội mô hình “Đội hình tuyên truyền viên nhí kiến thức hữu ích tránh xảy ra tai nạn thương tích” tạo sân chơi mới cho các em, đồng thời nâng cao kỹ năng tuyên truyền phát hiện những đội viên có năng khiếu. Thông qua mô hình góp phần nâng cao kiến thức, giảm thiểu tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Hội đồng Đội huyện tiếp tục thực hiện tốt các phong trào: Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 05 điều Bác Hồ dạy, Kế hoạch nhỏ, Ngôi nhà Khăn quàng đỏ, mô hình “Vì đàn em thân yêu”…

Châu Thành triển khai các sân chơi, cuộc thi cho học sinh, thiếu nhi

Chị Lê Minh Thư, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Châu Thành chia sẻ: thời gian qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực góp phần vào công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện Châu Thành nói riêng và toàn tỉnh Trà Vinh nói chung.

Điển hình như: trong năm học 2022 - 2023, Hội đồng Đội huyện đã tích cực tham gia và đạt những thành tích cao trong các hội thi: Hội thi Nghi thức Đội vòng tỉnh, Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Trà Vinh năm 2023, Hội trại Thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi - Trại hè kỹ năng… Trong năm học 2023 - 2024, Hội đồng Đội huyện tham gia nhiều hơn những sân chơi, cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh phát động so với những năm học trước.

Chị Lê Minh Thư, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Châu Thành thảo luận về việc triển khai các sân chơi, cuộc thi cho học sinh, thiếu nhi của địa phương.

Chị Lê Minh Thư, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Châu Thành thảo luận về việc triển khai các sân chơi, cuộc thi cho học sinh, thiếu nhi của địa phương.

Để triển khai hiệu quả, Hội đồng Đội huyện đã chủ động xây dựng, cụ thể hóa văn bản của Hội đồng Đội cấp trên và kịp thời ban hành sớm, đủ các nội dung về sân chơi, cuộc thi do Hội đồng Đội cấp trên phát động. Phân bổ chỉ tiêu, số lượng tham gia, dự thi phù hợp, không chạy theo số lượng gây áp lực, khó khăn đối với các Liên đội trên địa bàn huyện cũng như ảnh hưởng đến công tác dạy và học tại nhà trường. Đồng thời, do các sân chơi, cuộc thi trên nhiều lĩnh vực khác nhau: như vẽ, múa, hát, ngoại ngữ... Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường quan tâm, chỉ đạo, phân công giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm phối hợp, hỗ trợ giáo viên Tổng phụ trách Đội thực hiện nhằm để có sản phẩm chất lượng cũng như tạo sự đồng thuận, đẩy mạnh phong trào Đội trong nhà trường.

Hàng tuần, Hội đồng Đội huyện gửi danh sách theo dõi việc tham gia các sân chơi, cuộc thi lên nhóm Zalo của Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội trên địa bàn huyện; nhóm Zalo Hội đồng Đội xã, thị trấn nhằm đôn đốc, hỗ trợ nhau thực hiện tốt các sân chơi, cuộc thi được giao.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội huyện đưa tiêu chí tham gia đảm bảo các cuộc thi, sân chơi do Hội đồng Đội các cấp phát động, tổ chức vào chỉ tiêu đánh giá chất lượng Hội đồng Đội xã, thị trấn và các Liên đội cuối năm. Qua đó, đã giúp cho thiếu nhi có được nhiều sân chơi thực sự bổ ích và lý thú; tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp góp phần nâng cao vai trò của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường; tạo động lực để các em phấn đấu trở thành “con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”.

Thời gian tới, Hội đồng Đội huyện Châu Thành tiếp tục tăng cường các giải pháp để triển khai đạt hiệu quả hơn nữa trong tổ chức các cuộc thi của mình, cũng như tham gia đảm bảo các sân chơi, các cuộc thi do Hội đồng Đội cấp trên phát động, góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào Đội trong toàn huyện.

Bằng những việc làm, hành động thiết thực và hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện đồng bộ và đạt kết quả quan trọng như: triển khai hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Trà Vinh thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, tuyên dương, khen thưởng gương thiếu nhi tiêu biểu các cấp.

Công tác chăm lo cho trẻ em luôn chú trọng hướng đến đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Việc đổi mới công tác Hội trong trường học theo hướng thiết thực, đi sâu vào thực tiễn đã giúp đội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo và làm chủ của mình, góp phần quan trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng sống cho các em.

HỒNG NHUNG (lược ghi)

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doan-the/giai-phap-nang-cao-chat-luong-cong-tac-bao-ve-cham-soc-va-giao-duc-thieu-nien-nhi-dong-37122.html