Giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Từ ngày 6 đến 10-8, tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 diễn ra Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị (GDCT) cấp toàn quân năm 2018. Hội thi nhằm đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ GDCT tại đơn vị, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (TCCT), Phó trưởng ban chỉ đạo hội thi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hội thi đạt kết quả cao nhất.

Phóng viên (PV): Mục đích, yêu cầu được TCCT xác định trong tổ chức Hội thi cán bộ GDCT cấp toàn quân năm 2018 là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức: Công tác GDCT là một nội dung cơ bản trong công tác tư tưởng, văn hóa-một mặt hoạt động quan trọng của CTĐ, CTCT; giữ vai trò chủ đạo, trực tiếp góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp GDCT… Trình độ, phương pháp, kỹ năng của đội ngũ cán bộ GDCT từng bước được nâng lên; đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhất là việc sử dụng công nghệ thông tin phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập chính trị. Tuy nhiên, công tác GDCT vẫn còn những hạn chế, bất cập, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới. Đó là một số cán bộ, nhất là ở cấp phân đội, phương pháp GDCT tổ chức quản lý và thực hành GDCT chậm đổi mới, chưa thật sự phong phú, sinh động; việc nắm, quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội còn biểu hiện chủ quan, đơn giản...

Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trên, Cục Tuyên huấn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ GDCT, thông qua tổ chức Hội thi cán bộ GDCT ở các cấp. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức hội thi cán bộ GDCT bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đạt chất lượng tốt, có sức lan tỏa sâu rộng. Nhiều đơn vị đã kết hợp tổ chức hội thi với sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”, qua đó đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện đề án; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDCT trong thời gian tới. Qua hội thi, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn được 99 đồng chí có thành tích tiêu biểu, xuất sắc tham gia hội thi cấp toàn quân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức.

Hội thi lần này nhằm đánh giá đúng thực trạng chất lượng cán bộ GDCT; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý công tác GDCT của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực GDCT cho đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở; kịp thời phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo; góp phần nâng cao chất lượng công tác GDCT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Thời gian qua, Cục Tuyên huấn đã chỉ đạo, hướng dẫn hội thi cấp trực thuộc QUTƯ, BQP và cấp toàn quân như thế nào nhằm bảo đảm cho hội thi đạt kết quả cao, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức: Theo Quy chế GDCT trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, hội thi, hội giảng, bình giảng là một chế độ của công tác GDCT. Đối với cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, hội thi được tổ chức 5 năm/hai lần, cấp trực thuộc BQP, cấp toàn quân 5 năm/lần. Năm 2017, các đơn vị đã hoàn thành hội thi cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở; năm 2018 tổ chức hội thi cấp trực thuộc QUTƯ, BQP và cấp toàn quân.

Nhìn chung, hội thi ở các cơ quan, đơn vị đã có sự đổi mới, sáng tạo, nhất là việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Điểm mới trong hội thi lần này là đội ngũ cán bộ GDCT trong toàn quân tiến hành khai thác và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại vào quá trình GDCT; tích cực sưu tầm, khai thác, xử lý thông tin để bổ sung tư liệu, số liệu làm phong phú nội dung bài giảng. Các thí sinh tham gia thi cấp toàn quân được tuyển chọn kỹ qua hội thi các cấp, được tổ chức ôn luyện tập trung, có cán bộ phụ trách bồi dưỡng, huấn luyện bài bản. Các thí sinh đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ, làm tốt công tác chuẩn bị, tích cực ôn luyện với quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo trao đổi, động viên các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: HOÀNG THÀNH.

Cục Tuyên huấn đã chỉ đạo xây dựng nội dung đề thi bảo đảm tính toàn diện, thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn đơn vị, gồm ba phần. Phần thứ nhất: Thi kiến thức với những nội dung cơ bản, cần kíp của cán bộ GDCT ở đơn vị cơ sở, như: Các văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác GDCT. Mỗi thí sinh sẽ trả lời 50 câu hỏi bằng phương pháp trắc nghiệm. Phần thứ hai: Thí sinh trực tiếp soạn thảo một nội dung của bài giảng trình chiếu trên máy vi tính theo yêu cầu của đề bài. Phần thứ ba: Thí sinh thực hành giảng bài chính trị có sử dụng trình chiếu, với các phương pháp dạy học tích cực.

PV: Để Hội thi cán bộ GDCT cấp toàn quân năm 2018 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, các cơ quan, đơn vị và thí sinh tham gia hội thi cần thực hiện tốt những nội dung, yêu cầu gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức: Xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm của công tác tuyên huấn năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng TCCT, Cục Tuyên huấn đã chủ động phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 2 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, hiệp đồng, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ban giám khảo hội thi cần phát huy cao nhất vai trò của người “cầm cân nảy mực”; tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan trong đánh giá kết quả của thí sinh; coi trọng phát hiện những nhân tố mới, sáng tạo để phổ biến, nhân rộng trong toàn quân.

Các thí sinh tham gia hội thi cần xác định rõ vinh dự, trách nhiệm, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được ở hội thi cấp dưới, tham gia hội thi cấp toàn quân với ý thức chính trị và trách nhiệm cao nhất, với thái độ cầu thị, tiến bộ; chấp hành nghiêm quy chế, quy định, lễ tiết tác phong quân nhân, phấn đấu giành kết quả cao nhất. Thông qua hội thi tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức, tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GDCT tại đơn vị.

Qua hội thi, Cục Tuyên huấn cũng rút ra những kinh nghiệm tham mưu, hướng dẫn công tác GDCT trong thời gian tới, trước mắt sẽ đưa vào nội dung sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tăng cường tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm hội thi, phát huy kết quả, thành tích đạt được, tạo sức lan tỏa sâu rộng ở các đơn vị trong toàn quân.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

ANH QUANG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giai-phap-quan-trong-nang-cao-chat-luong-giao-duc-chinh-tri-546082