Giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đối với Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, bên cạnh việc ghi nhận và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra trong thời gian qua, thi vấn đề chậm ban hành kết luận thanh tra, vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra cũng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, nguyên nhân chậm kết luận thanh tra là do nguyên nhân chủ quan, do nhiều cuộc thanh tra có quy mô hớn, tính chất phức tạp, liên quan đến sự phát triển ổn định của nền kinh tế, nên cần cân nhắc kỹ lưỡng, mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, một số quy định của pháp luật có nhiều cách hiểu khác nhau, cần thời gian tham khảo ý kiến cơ quan chuyên môn, dẫn đến chậm thời hạn.

Về giải pháp cho vấn đề này, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết Thanh tra Chính phủ đang kiến nghị sửa đổi một số điều khoản trong Luật Thanh tra về nội dung thời hạn đưa ra kết luận thanh tra, đồng thời, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, khắc phục tình trạng chậm ban hành, nghiêm cấm bỏ lọt, bỏ sót hành vi vi phạm, ban hành và quán triệt thực hiện quy chế về việc tổ chức hoạt động thanh tra.

Ngày 5/11, Quốc hội chất vấn về các nội dung thuộc lĩnh vực thanh tra.

Đào Tuấn

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/giai-phap-tang-cuong-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-hoat-dong-thanh-tra-102221106130353956.htm