Giải phóng khỏi IS: Dân Syria hô vang 'người hùng' Assad

Trong cuộc gặp gỡ với những thường dân vừa được cứu khỏi IS, Tổng thống Syria đã được gọi là người hùng và được người dân kiệu trên vai ăn mừng

Sputnik đưa tin, ngày 13/11, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có cuộc gặp gỡ với người dân và các gia đình ở tỉnh Suwayda vừa được giải phóng khỏi khủng bố IS. Trong một đoạn video được công bố, những người đàn ông đã kiệu vị Tổng thống này trên vai trong những tiếng vỗ tay hò reo.

Những người này còn hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Assad và chính quyền của ông. Thậm chí, ông Assad còn được gọi là "người hùng".

Những người được ông Assad tiếp xúc thuộc vào nhóm 19 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt cóc làm con tin hòi tháng 7. Nhóm người bị bắt cóc ban đầu có 30 người, sau đó một số người đã qua đời trước các hành động tra tấn, bỏ đói của IS, một số người được trả tự do vào tháng trước thông qua các hoạt động đàm phán.

Nhóm con tin lần này được giải cứu bằng các biện pháp quân sự được cho là phối hợp giữa đặc nhiệm Nga và lực lượng tinh nhuệ Syria. Sau khi được giải cứu, các con tin này đã được đoàn tụ với gia đình.

Người dân Syria cám ơn Tổng thống Assad vì những nỗ lực đánh đuổi IS

Phát biểu trong buổi tiếp đón những người Druze vừa được giải phóng, Tổng thống Assad đã dành lời cảm ơn tới quân đội Syria, đồng thời cũng nói rằng cách hiệu quả để những cộng đồng dân cư hỗ trợ quân đội nhà nước chống khủng bố và đánh đuổi ngoại xâm là tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, các chiến dịch mà quân đội Syria cùng với Nga đang thực hiện tại miền Nam Syria đã giải phóng nhiều khu vực ở Suwayda khỏi tay IS, cũng như đập tan nhiều căn cứ của khủng bố tại tỉnh này.

Những người dân này thuộc cộng đồng thiểu số Druze, với dân số hàng nghìn người ở tỉnh Suwayda. Khủng bố IS đã nhắm tới những cộng đồng thiểu số như Druze này để đàn áp. Từ khi chiến sự nổ ra năm 2011, những người dân này đã từ chối cầm súng để phục vụ khủng bố, trong khi lại chấp nhận các nghĩa vụ quân sự với quân đội nhà nước Syria.

Điều này đã khiến họ bị đàn áp dã man bởi IS. Có những trường hợp cả một ngôi làng vài trăm nhân khẩu đã bị khủng bố xóa sổ hoàn toàn để bẻ gãy những tư tưởng chống đối từ các cộng đồng dân cư này.

IS cũng thiết lập nhiều trại tập trung để giam giữ các thanh niên, phụ nữ chống đối như tù nhân. Ở đây, những người này bị xích thành từng hàng dài và thường xuyên bị bỏ đói và chịu cảnh đánh đập, tra tấn.

Quân đội Syria tin tưởng rằng các chiến dịch quân sự lần này mà họ đang thực hiện ở Suwayda và al-Safa đủ sức tiêu diệt toàn bộ các cứ điểm của khủng bố tại miền Nam Syria, trao trả cuộc sống hòa bình cho người dân Syria.

Clip Người dân Syria kiệu Tổng thống Assad ăn mừng

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/giai-phong-khoi-is-dan-syria-ho-vang-nguoi-hung-assad-3369178/