Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2009: Nadal, Murray hú hồn

(HNM) - Vòng 2 giải nam vẫn chưa có bất ngờ đáng kể cho dù niềm hy vọng của quần vợt vương quốc Anh A.Murray cũng như tay vợt cựu số 1 thế giới R.Nadal đã trải qua những khó khăn nho nhỏ trên đường chinh phục chức vô địch của giải.

A.Muray đã thắng dễ Capdeville (Chi-lê), 6-2 ở séc đầu nhưng sự chủ quan đã khiến Murray thua lại 3-6 ở séc 2. Bừng tỉnh sau thất bại này, Murray thắng 2 séc còn lại (6-0, 6-2) để thắng chung cuộc 3-1. Tương tự Murray, R.Nadal cũng để thua tay vợt nổi tiếng một thời N.Kiefer (Đức) ở séc 2 (3-6) sau khi thắng dễ ở séc 1 (6-0). Cuối cùng Nadal cũng thể hiện sự chênh lệch đẳng cấp bằng thắng lợi 3-1 sau khi thắng 6-3, 6-4. Những tay vợt nam khác như Tsonga, Del Potro, Monfils, Fernando Gonzales và Juan Carlos Ferrero cũng lọt qua vòng 2. Giải nữ, hai chị em nhà Williams (Venus thắng Rybarikova của Séc, Serena thắng Martinez của Tây Ban Nha) đều đi tiếp sau những chiến thắng dễ dàng 2-0. Đối thủ ở vòng sau của Serena là tay vợt người Séc D.Hantuchova, còn đói thủ của Venus là tay vợt người Bỉ nổi tiếng Kim Clijster vừa tái xuất. Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/27/219234/