Giải quần vợt VTF Junior Tour 2- Hải Đăng Cup 2018: Kết thúc bất ngờ

Một lần nữa, đoàn chủ nhà Hải Đăng Tây Ninh lại cho thấy được những yếu tố bất ngờ. Timothy Toàn Phụng giành chiến thắng như chẻ tre kể từ đầu giải để giành quyền vào trận Chung kết. Đối thủ của tay vợt Việt kiều là Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương).

Với lợi thế chiều cao và tốc độ vượt trội so với đối thủ, Toàn Phụng dễ dàng giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên với tỉ số 6-3. Sang set kế tiếp, tay vợt của đoàn Becamex Bình Dương đã khiến đối thủ phải thấm mệt với những pha bóng bền nghẹt thở, những đường bóng lắt léo, khiến Timothy liên tục gồng mình chống đỡ.

Sang tới loạt tie-break, Khánh Duy tỏ ra xuất sắc hơn và giành chiến thắng 7-6(2). Sang set quyết định, Khánh Duy lại tỏ ra nôn nóng ở những thời điểm quan trọng. Nhiều lần, Khánh Duy tự đánh hỏng và để đối thủ vượt lên dù dẫn trước tới 3 game đấu. Tận dụng điều đó, Timothy liên tục ăn điểm và vươn lên giành chiến thắng 6-4, qua đó lên ngôi vô địch.

Ở trận Chung kết đơn nam U16 diễn ra cùng giờ, Tất Thái Nguyên đã là người giành chiến thắng trong cuộc nội chiến của đoàn Hưng Thịnh – TPHCM với kết quả 6-2, 6-1 trước Trần Tiến Thịnh. Ngay sau khi kết thúc các trận đấu đã diễn ra Lễ Bế mạc và trao thưởng cho các VĐV xuất sắc của giải.

BẢO NGỌC

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/giai-quan-vot-vtf-junior-tour-2-hai-dang-cup-2018-ket-thuc-bat-ngo-365-295773.html