Giải quyết các điểm nóng bằng công tác dân vận

Ngày 6-12, tại TP Vũng Tàu, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Giao ban công tác dân vận cụm các tỉnh Đông Nam bộ (ĐNB).

Tham dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Ban Dân vận Trung ương đánh giá năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội khu vực ĐNB có nhiều chuyển biến tích cực, chính sách an sinh xã hội và công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân được quan tâm. Sự kiện nổi bật của năm 2017 tại ĐNB là diễn đàn kinh tế ĐNB lần thứ 2 với chủ đề “Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở liên kết vùng” nhằm đưa ra các giải pháp nhằm giữ vững vai trò đầu tàu dẫn dắt kinh tế của cả nước...

Các tỉnh, thành đã quan tâm tổ chức thực hiện đối thoại với người dân và doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những bức thiết chính đáng của người dân. Trong đó tại Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức đối thoại trực tiếp với 300 tiểu thương chợ Sặt, giải quyết bức xúc nhiều năm của người dân…

Tuy vậy, ở khu vực ĐNB tình hình khiếu kiện đông người, ngừng việc tập thể tuy có giảm nhưng vẫn còn phức tạp; tình trạng ô nhiêm môi trường, xả thải tại các KCN; hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn ra; kẹt xe, ngập nước mỗi khi mưa lớn tại TPHCM còn nghiêm trọng; các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc tố cáo khiếu nại chưa được giải quyết dứt điểm.

Tình hình trên đặt ra cho công tác dân vận của các tỉnh, thành phố trong khu vực ngày một khó khăn hơn, đòi hỏi hệ thống dân vận cần phải được tăng cường đổi mới để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

NÔNG NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giai-quyet-cac-diem-nong-bang-cong-tac-dan-van-486764.html