Giải quyết đất thờ cúng liệt sĩ, cần tạo sự đồng thuận

Báo Quân đội nhân dân ngày 16-5-2015 đăng bài 'Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang: Cần làm rõ việc giao đất thờ cúng liệt sĩ', phản ánh việc bà Nguyễn Thị Lưu, 63 tuổi, ở xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, gửi đơn đòi lại phần đất đã giao cho bà làm, lấy lợi tức thờ cúng anh trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên. Tuy nhiên, do chưa thống nhất phương án giải quyết, đến nay bà Lưu vẫn liên tiếp gửi đơn đến các cơ quan chức năng.

Bà Nguyễn Thị Lưu, nguyên giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa 1. Gia đình bà có 3 anh em, gồm: Bà Lưu, ông Nguyễn Văn Nguyên và ông Nguyễn Văn Phong. Trong đó, ông Nguyễn Văn Nguyên là liệt sĩ, chưa có vợ con; ông Nguyễn Văn Phong vào Lâm Đồng sinh sống nên giao lại việc thờ cúng liệt sĩ cho bà Lưu. Năm 1992, theo Kế hoạch 109 của UBND huyện Hiệp Hòa, bà Lưu được chia một suất ruộng 11 thước (264m²) để làm, lấy lợi tức thờ cúng liệt sĩ. Vì khi đó đang công tác nên bà Lưu gửi suất ruộng trên cho vợ chồng ông Tính (anh họ bà Lưu), bà Nga trông coi và tranh thủ canh tác để tăng thêm thu nhập.

Đầu năm 2012, bà Lưu chuyển khẩu về địa phương và xin lại suất ruộng nói trên thì được biết: Diện tích này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Tính (ông Tính nay đã mất). Bà Nga và con đồng ý trả lại cho bà Lưu. Điều này thể hiện rõ trong biên bản làm việc ngày 22-8-2012 tại xã Thanh Vân, có đại diện UBND xã với các hộ gia đình và một số nhân chứng. Do gia đình bà Nga không làm thủ tục sang tên, về sau chỉ đồng ý trả 223m² đất nên bà Lưu đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng.

 Bà Nguyễn Thị Lưu với tập đơn kêu cứu.

Bà Nguyễn Thị Lưu với tập đơn kêu cứu.

Ngày 20-9-2012, UBND xã Thanh Vân ra Thông báo số 50/TB-UBND trả lời đơn của bà Lưu, do ông Nguyễn Tiến Kim, Chủ tịch UBND xã ký. Nội dung thông báo của UBND xã Thanh Vân nêu rõ: “Gia đình bà Lưu không đủ tiêu chuẩn cấp đất thờ cúng liệt sĩ, vì thời điểm cấp đất bà Lưu không có mặt ở địa phương. Qua kiểm tra hồ sơ về phần đất nông nghiệp, gia đình ông Tính được giao năm 1992 có 5 suất, mỗi suất được hưởng 528m², tổng cộng là 2.640m², cộng thêm suất của cô Dịu, con dâu ông Tính, là 576m² chuyển đến ở thửa 913 và 915, thì tổng diện tích là 3.216m². Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình ông Tính được cấp năm 1992 là 3.439m2, như vậy chỉ thừa 223m² chứ không phải 264m². Như vậy bà Lưu đòi đất thờ cúng liệt sĩ là vô căn cứ”.

Được biết, theo Kế hoạch 109 của huyện Hiệp Hòa về việc chia ruộng đất ổn định lâu dài, chính quyền xã đã lấy mốc 0 giờ ngày 1-4-1992 để chốt sổ chia ruộng. Theo bà Lưu, thời điểm đó, nhà bà Nga đã đăng ký quyền sử dụng đất là 3.439m², trong khi đó đến ngày 6-10-1992 cô Dịu mới đăng ký vào sổ đăng ký kết hôn có xác nhận của xã. Bà Lưu cũng cho biết, thực tế, trên sổ chứng nhận sử dụng đất của nhà ông Nguyễn Văn Nay (bố đẻ cô Dịu) cũng không có hai thửa đất nêu trên.

Không đồng ý với thông báo của UBND xã Thanh Vân, bà Lưu đã làm đơn gửi UBND huyện Hiệp Hòa và lãnh đạo huyện đã cử thanh tra về làm việc. Đến ngày 21-7-2014, UBND huyện Hiệp Hòa có Báo cáo số 135/BC-UBND về kết quả giải quyết đơn của bà Lưu. Nội dung: “Về chủ trương chia đất thờ cúng liệt sĩ của thôn, xã là có thật, tuy nhiên thực tế có được chia hay không, ai sử dụng thì UBND xã Thanh Vân, Ban quản lý thôn không khẳng định được”. Về phần bà Lưu, huyện chỉ đạo xã Thanh Vân tổ chức giải quyết số diện tích đất thờ cúng liệt sĩ nếu bà Lưu có nhu cầu. Về sau UBND xã Thanh Vân đã đề nghị bà Lưu, nếu có nhu cầu diện tích đất thờ cúng liệt sĩ, bà Lưu phải làm đơn xác nhận là năm 1992 không được chia đất thờ cúng liệt sĩ theo Kế hoạch 109 của huyện Hiệp Hòa và không có đất ở trong nhà bà Nga.

Phúc đáp Công văn số 1160/BĐ-CTV của Báo Quân đội nhân dân về đơn của bà Nguyễn Thị Lưu, UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 215/UBND-TCD ngày 27-1-2016 do ông Lê Tuấn Phú, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh ký, trả lời về đề nghị trả cho bà 11 thước ruộng (264m2) do UBND xã Thanh Vân giao cho bà năm 1992 để lấy lợi tức thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, như sau: Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét, kết luận việc giải quyết đơn của bà Lưu, đề xuất biện pháp giải quyết. Ngày 16-11-2015, Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 116/BC-TTr: “Việc bà Lưu đề nghị trả cho gia đình bà 11 thước ruộng (264m2) do UBND xã Thanh Vân chia cho bà năm 1992 để thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, trong diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tính (vợ là bà Nguyễn Thị Nga) là không có cơ sở giải quyết. Việc Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo UBND xã Thanh Vân thiết lập hồ sơ giao cho bà Lưu 264m2 đất nông nghiệp lấy từ quỹ đất công ích của UBND xã là thấu tình, đạt lý, bảo đảm quyền và lợi ích của bà Lưu”.

Tuy nhiên, bà Lưu cho biết: “Năm 1992, gia đình tôi được chia 264m2 đất ruộng để thờ cúng liệt sĩ theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như tất cả gia đình chính sách ở địa phương. Là anh em nên tôi tin tưởng nhờ gia đình ông Tính, bà Nga nhận và trông coi giúp, thậm chí có cả một lộ trình trả đất thờ cúng liệt sĩ cho tôi, có nhân chứng, vật chứng rõ ràng, vậy mà các cơ quan chức năng phủ nhận. Thứ hai là tôi không đi xin đất, mà đi đòi đất vì Nhà nước đã chia rồi và đất đó đang ở trong phần đất nhà bà Nga sử dụng. Cho nên việc yêu cầu tôi khẳng định chưa được giao đất thờ cúng anh trai tôi và không có đất trong nhà ông Tính, bà Nga là điều tôi không đồng ý”.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-tra/giai-quyet-dat-tho-cung-liet-si-can-tao-su-dong-thuan-549846