Giải quyết ô nhiễm, mùi hôi ở bãi rác Khánh Sơn: Cần một giải pháp tối ưu để an dân!

"Đã đến lúc chính quyền các cấp phải có thái độ dứt khoát, nếu chọn bãi rác ở đây thì phải di dời dân khỏi khu vực ô nhiễm. Còn chọn dân thì di chuyển bãi rác đến nơi hợp lý hơn. Hãy cứ đặt mình vào cuộc sống chúng tôi đang đối mặt, mọi người có ai chịu nổi sự tra tấn bởi mùi hôi thối hay không". Hàng chục người dân sống cạnh khu vực bãi rác Khánh Sơn (thuộc tổ 70, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) đã nói với phóng viên cũng như lãnh đạo quận như vậy khi bỏ việc gia đình tham gia chặn xe ra vào bãi rác này từ chiều 22 đến ngày 23-9. Đây cũng là thực trạng diễn ra nhiều năm qua, nhưng chưa có bài toán giải quyết tận gốc...

Người dân dựng lều, tập trung tại khu vực bãi rác chặn xe vận chuyển rác thải.

Người dân dựng lều, tập trung tại khu vực bãi rác chặn xe vận chuyển rác thải.

Bà Mai Thị Thu Sương là một trong số hàng chục người bám trụ tại lán trại người dân lập ra để phong tỏa, ngăn xe chở rác từ tối 22 tới trưa 23-9. Bà nói: "Nhiều năm rồi, nhân dân nơi đây hàng chục lần chặn xe cũng với mong muốn chính quyền, các ngành chức năng có phương án giải quyết rốt ráo, nhưng chỉ là những lời hứa hẹn". Chung nỗi niềm, bà Nguyễn Hà cho hay: "Bà con nơi đây từng bị mùi hôi thối của bãi rác tấn công suốt hơn 25 năm qua. Thêm vào đó, nhiều lúc nắng nóng xe chạy gây bụi mù. Sống như thế dân chúng tôi không phát sinh bệnh tật mới lạ". "Chúng tôi hỏi, một cán bộ ngành tài nguyên môi trường hay chính quyền cấp TP, cấp quận thử sống ở đây vài bữa có chịu nổi không? Chứ chúng tôi phải hứng chịu nỗi khổ vì ô nhiễm bụi, mùi hôi bãi rác mấy chục năm rồi. Đã đến lúc chính quyền các cấp phải có thái độ dứt khoát, nếu chọn bãi rác ở đây thì phải di dời dân khỏi khu vực ô nhiễm. Còn chọn dân thì di chuyển bãi rác đến nơi hợp lý hơn", chị Hồng, tổ 70 P. Hòa Khánh Nam và nhiều người khác đều có chung phản ánh như vậy khi gặp gỡ với phóng viên báo chí và lãnh đạo Q. Liên Chiểu những ngày qua.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ chiều 22 đến chiều 23-9, người dân nơi đây đã bỏ hết công ăn việc làm, có người tập trung cả gia đình đến sát khu vực bãi rác dựng lều bạt và mang vật dụng ra đường chặn đoàn xe tập kết rác vào bãi. Bên cạnh lượng xe rác lưu thông suốt ngày đêm gây tiếng ồn, người dân rất bức xúc bởi tình trạng ô nhiễm mùi hôi bốc ra từ bãi rác lộ thiên. Theo ông Nguyễn Đức Xinh, thành viên của tổ giám sát bãi rác và cũng là đại diện cho người dân, khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, khu vực tổ 70 chịu ảnh hưởng nhiều nhất mùi hôi bãi rác cả ngày lẫn đêm do khu vực tập kết quá rộng không thể xịt thuốc xử lý hết. Trong khi đó, trời mưa nhiều đã rửa trôi hết thuốc khử mùi, nên khi người dân đào bới nhặt phế liệu mùi hôi phát tán liên tục. Để giải quyết vấn đề này, ông Xinh đã có tờ trình báo cáo cơ quan chức năng tìm phương án xử lý từ ngày 19-9.

Ông Đàm Quang Hưng- Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu (thứ 2, bên phải qua) trực tiếp đến hiện trường nghe người dân phản ánh.

Trước bức xúc của người dân, 2 ngày qua, đích thân Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu Đàm Quang Hưng và lãnh đạo P. Hòa Khánh Nam đã liên tục đến hiện trường để vận động người dân không quá khích, đồng thời cam kết sẽ có ngay đề xuất với thành phố và các ngành chức năng tìm phương án giải quyết hiệu quả nhất. Theo báo cáo nhanh của UBND Q. Liên Chiểu, nguyên do phát sinh ô nhiễm là các hộc chôn lấp rác, khu vực tiếp nhận bùn hầm cầu, phân loại rác lộ thiên nên gây mùi hôi và tăng lưu lượng nước rỉ. Ông Hưng cũng yêu cầu các đơn vị trực tiếp quản lý bãi rác trước mắt phải tiến hành các biện pháp xử lý mùi hôi hiệu quả nhất để người dân ổn định cuộc sống. "Bãi rác Khánh Sơn là bãi rác lớn nhất thành phố Đà Nẵng, mỗi ngày tiếp nhận xử lý hơn 900 tấn rác thải và có công suất đến năm 2022, tuy nhiên hiện đã quá tải. Còn nguyên nhân gây mùi hôi dẫn đến người dân chặn xe những ngày qua là do trạm xử lý nước rỉ của bãi rác, dự kiến trạm này tháng 10-2018 mới đưa vào vận hành. Trước mắt, chính quyền cũng đã yêu cầu và kiến nghị các ngành, đơn vị có liên quan tiến hành xử lý ngay, giảm thiểu đến mức thấp nhất mùi hôi để bức xúc của người dân tạm lắng xuống", ông Hưng nói.

Bị người dân chặn đường, nhiều xe vận chuyển rác thải phải tạm thời đậu đỗ trên đường.

Trả lời câu hỏi "có di dời bãi rác hay không?", ông Hưng cho biết, sau sự việc người dân chặn xe ra vào bãi rác, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu Q. Liên Chiểu có báo cáo nhanh các nội dung liên quan để thành phố xem xét, tổ chức một cuộc đối thoại với dân nghe phản ánh tâm tư nguyện vọng. Cuộc đối thoại này dự kiến sẽ diễn ra trước ngày 5-10 tới đây. Còn chuyện di dời bãi rác hay không, phải sau sự kiện này thành phố mới tính toán quyết định được.

Như tâm tư nguyện vọng của nhân dân, lãnh đạo Q. Liên Chiểu, chúng tôi cũng mong rằng, cuộc đối thoại tới đây của thành phố sẽ tìm ra một giải pháp tối ưu nhất để ổn định cuộc sống người dân quanh bãi rác, bởi chuyện một ngày gần nhất được tránh xa mùi hôi, ô nhiễm do bãi rác, người dân đã mong mỏi lâu lắm rồi.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_195787_giai-quyet-o-nhiem-mui-hoi-o-bai-rac-khanh-son-c.aspx