Giải quyết ổn thỏa 36 vụ ngừng việc tập thể

Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 2-3 cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước xảy ra 36 vụ ngừng việc tập thể, giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chất, quy mô các vụ ngừng việc tập thể không phức tạp so với các năm trước. Nguyên nhân ngừng việc chủ yếu tập trung vào các nội dung về trả lương, trả thưởng, thưởng Tết, phụ cấp, nợ BHXH. Các vụ ngừng việc tập thể đã sớm được các cấp Công đoàn phối hợp với các ngành chức năng phát hiện, hỗ trợ các bên giải quyết, không để kéo dài, diễn biến phức tạp. Song song với việc tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, LĐLĐ các địa phương cũng đã chủ động tuyên truyền pháp luật cho người lao động.

Công nhân Công ty TNHH Asia Garment ngừng việc đòi lương và BHXH Ảnh: CAO HƯỜNG

Công nhân Công ty TNHH Asia Garment ngừng việc đòi lương và BHXH Ảnh: CAO HƯỜNG

Qua đối thoại, các vụ ngừng việc tập thể đã được giải quyết ổn thỏa, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động được bảo đảm.

N.Tú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/giai-quyet-on-thoa-36-vu-ngung-viec-tap-the-20210301205532228.htm