Giải Sách Quốc gia Mỹ 2018 công bố vòng chung khảo

Tác phẩm chiến thắng ở mỗi hạng mục của Giải Sách Quốc gia Mỹ lần thứ 69 sẽ được công bố vào ngày 14/11/2018. Người chiến thắng sẽ giành được 10.000 đô la Mỹ.

Ngày 10/10 vừa qua, 25 cuốn sách lọt vào vòng chung khảo giải Sách Quốc gia Mỹ đã chính thức được công bố. 25 cuốn sách ở 5 hạng mục bao gồm: Tiểu thuyết, Sách phi hư cấu, Thơ, Văn học dịch và Văn học thanh thiếu niên.

Năm nay có 25 tác phẩm tranh tài ở 5 hạng mục trong vòng chung khảo của Giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ.

Danh sách năm nay đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1983, giải Sách Quốc gia Mỹ mới trao giải cho các tác phẩm văn học dịch từ tiếng nước ngoài. Các tác phẩm tranh tài trong hạng mục mới năm nay bao gồm Disoriental của Négar Djavadi (tiếng Pháp), Love của Hanne Ørstavik (tiếng Na Uy), Trick của Domenico Starnone (tiếng Ý), The Emissary của Yoko Tawada (tiếng Nhật) và cuốn sách giành giải Man Booker Quốc tế 2018 Flight của nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk.

Trong số 25 tác phẩm tranh tài, nhiều cuốn trong số đó đến từ các tác giả từng được đề cử và chiến thắng giải Sách Quốc Gia Mỹ, tiêu biểu nhất trong số đó là Terrance Hayes. Anh đã giành được giải thưởng này vào năm 2010 cho tác phẩm thơ Lighthead. Ngoài ra nữ nhà văn Lauren Groff cũng từng lọt vào vòng chung khảo năm 2015 với tiểu thuyết Fates and Furies. Bên cạnh đó, rất nhiều gương mặt mới xuất hiện trong danh sách đề cử, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong giải thưởng năm nay.

Các tác phẩm tiểu thuyết và sách phi hư cấu được đề cử giải Sách Quốc gia Mỹ 2018.

Tác phẩm chiến thắng của mỗi hạng mục của Giải Sách Quốc gia Mỹ lần thứ 69 sẽ được công bố vào ngày 14/11/2018. Người chiến thắng sẽ giành được 10.000 đô la Mỹ và một tượng đồng kỷ niệm, trong khi các tác giả lọt vào vòng chung khảo sẽ nhận được 1.000 đô.

Danh sách các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo giải Sách Quốc gia Mỹ 2018:

Hạng mục Tiểu thuyết:

A Lucky Man, Jamel Brinkley.

Florida, Lauren Groff.

Where the Dead Sit Talking, Brandon Hobson.

The Great Believers, Rebecca Makkai.

The Friend, Sigrid Nunez.

Hạng mục Sách phi hư cấu:

The Indian World of George Washington: The First President, the First Americans, and the Birth of the Nation, Colin G. Calloway.

American Eden: David Hosack, Botany, and Medicine in the Garden of the Early Republic, Victoria Johnson.

Heartland: A Memoir of Working Hard and Being Broke in the Richest Country on Earth, Sarah Smarsh.

The New Negro: The Life of Alain Locke, Jeffrey C. Stewart.

We the Corporations: How American Businesses Won Their Civil Rights, Adam Winkler.

Hạng mục Thơ

Wobble, Rae Armantrout

American Sonnets for My Past and Future Assassin, Terrance Hayes

Ghost Of, Diana Khoi Nguyen

Indecency, Justin Phillip Reed

Eye Level, Jenny Xie

Hạng mục Văn học dịch

Disoriental, Négar Djavadi, do Tina Kover dịch từ tiếng Pháp.

Love, Hanne Orstavik, do Martin Aitken dịch từ tiếng Na Uy.

Trick, Domenico Starnone, do Jhumpa Lahiri dịch từ tiếng Ý

The Emissary, Yoko Tawada, do Margaret Mitsutani dịch từ tiếng Nhật.

Flights, Olga Tokarczuk, do Jennifer Croft dịch từ tiếng Ba Lan.

Hạng mục Văn học Thanh thiếu niên

The Poet X, Elizabeth Acevedo.

The Assassination of Brangwain Spurge, M.T. Anderson and Eugene Yelchin.

The Truth as Told, Mason Buttle, Leslie Connor.

The Journey of Little Charlie, Christopher Paul Curtis.

Hey, Kiddo, Jarrett J. Krosoczka.

Thu Hoài

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giai-sach-quoc-gia-my-2018-cong-bo-vong-chung-khao-post883541.html